Thứ năm, 25/04/2024 | 09:19
RSS

CĐV Thái Lan yêu cầu thay HLV để vô địch SEA Games tại Việt Nam

Thứ hai, 24/01/2022, 16:44 (GMT+7)

CĐV Thái không tin rằng HLV Worrawoot Srimaka có thể dẫn dắt U23 Thái Lan thi đấu thành công, đặc biệt là mục tiêu đòi lại tấm HCV ở đấu trường SEA Games từ tay thầy trò HLV Park Hang Seo.

Theo tờ Siamsport vừa đăng tải, nhiều CĐV Thái Lan vừa đồng loạt kêu gọi LĐBĐ nước này thay HLV Worrawoot Srimaka bằng một HLV khác để dẫn dắt U23 Thái Lan dự các giải đấu quan trọng sắp tới trong đó có SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam.

Sở dĩ CĐV Thái Lan đưa ra lời kêu gọi này là bởi họ không tin rằng HLV Worrawoot Srimaka có thể dẫn dắt U23 Thái Lan thi đấu thành công, đặc biệt là mục tiêu đòi lại tấm HCV ở đấu trường SEA Games từ tay thầy trò HLV Park Hang Seo

Cách đây không lâu, ông Worrawoot Srimaka đã dẫn dắt đội U23 Thái Lan dự vòng loại giải U23 châu Á 2022 (tổ chức tại Mông Cổ). Tại giải đấu này U23 Thái Lan thi đấu ấn tượng, xếp dưới cả Malaysia và chỉ giành vé vào VCK giải châu Á theo cách đầy may mắn, với việc lọt vào nhóm 1 trong 4 đội nhì có thành tích tốt nhất.

Vừa qua, người hâm mộ xứ Chùa vàng đã kỳ vọng LĐBĐ Thái Lan sẽ đem đội U23 nước này dự giải U23 Đông Nam Á (tại Campuchia vào tháng 2 tới), tuy nhiên cuối cùng họ quyết định sẽ dự giải này bằng đội U19 và ông Srimaka không phải là người dẫn dắt đội.

CĐV Thái Lan yêu cầu thay HLV để vô địch SEA Games tại Việt Nam
CĐV Thái Lan yêu cầu thay HLV để vô địch SEA Games tại Việt Nam trong tháng 5

Về phía bóng đá Việt Nam. Năm 2022, bóng đá Việt Nam tham dự rất nhiều giải đấu. Vì thế, nhằm tránh cho các CLB bị ảnh hưởng ở V-League 2022, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã cử đội tuyển U21 tham dự Giải U23 Đông Nam Á 2022.

Ngoài ra, theo một lãnh đạo của VFF, việc cử đội U21 còn nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2023 cũng như lực lượng kế cận cho tương lai bởi thực tế cho thấy bóng đá Việt Nam đang hụt hẫng lứa kế cận sau lứa Quang Hải Công Phượng.

Ưu tiên số 1 của VFF trong năm 2022 là đầu tư tốt hơn cho lứa U23 nhằm bảo vệ thành công HCV SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà vào tháng 5 tới.

Theo đó, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung cùng thời điểm tháng 1 và tháng 3 với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Xen kẽ ở hai đợt tập trung đó, U23 Việt Nam dự kiến sẽ có những trận giao hữu quốc tế Và trong tháng 4, tuyển U23 Việt Nam sẽ ra nước ngoài tập huấn và tham dự một giải đấu có chất lượng cao.

Ở AFF Suzuki Cup 2020, 6 cầu thủ U23 của đội tuyển Việt Nam không có cơ hội để cọ xát. Trong khi đó, Indonesia hay Campuchia đã thi đấu tốt với dàn cầu thủ trẻ chuẩn bị cho SEA Games. Dù lứa U23 Việt Nam hiện tại không cho thấy nhân tố xuất sắc nhưng VFF vẫn tỏ ra lạc quan vào kế hoạch "săn vàng" của U23 Việt Nam.

Điều này do SEA Games 2021 bị dời sang năm 2022, trùng với năm diễn ra Asiad, nên điều lệ môn bóng đá cũng đã có những thay đổi nhằm giúp các nước chuẩn bị cho Asiad Hàng Châu 2022. Cụ thể, thay vì đá với đội hình U22 + 2 cầu thủ quá tuổi như tại SEA Games 30, các đội sẽ đá theo tuyển U23 + 3 cầu thủ quá tuổi. 

Thêm vào đó, lực lượng U23 Việt Nam cũng mạnh hơn khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu (đúng tuổi) có thể kịp trở lại ở SEA Games 2021 sau ca phẫu thuật chấn thương.

5 giải đấu chính của bóng đá Việt Nam trong năm 2022:

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (tháng 1 và tháng 3)

SEA Games 2021 (tháng 5)

VCK U23 châu Á 2022 (tháng 6)

Asiad Hàng Châu 2022 (tháng 9)

AFF Cup 2022 (cuối năm)

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại