Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:15
RSS

CĐV Thái Lan phản ứng bất ngờ trước sự tỏa sáng của Đặng Văn Lâm

Thứ bảy, 01/02/2020, 07:17 (GMT+7)

CĐV Thái Lan có những phản ứng trái chiều về phong độ ấn tượng của thủ môn Đặng Văn Lâm trên đất Thái Lan trong màu áo Muangthong United.

Trong trận đấu giao hữu thuộc khuôn khổ Leo Cup trước mùa giải giữa Muangthong United và PT Prachuap hôm 30/1, thủ môn Đặng Văn Lâm có màn thể hiện xuất sắc với 2 pha cản phá thành công trong loạt sút luân lưu 11m giúp đội nhà giành chiến thắng 4-3 (2 đội hòa 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức) và giành quyền vào chơi trận chung kết.

Thậm chí nếu may mắn hơn, thủ thành người Việt kiều thậm chí đã đẩy được 3 quả penalty từ chân các cầu thủ PT Prachuap.

Màn trình diễn ấn tượng của thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm khiến fan Thái Lan phải trầm trồ ca ngợi.

"Hôm nay, tên tuổi của Văn Lâm lại vang dội thêm nữa rồi. Chúc bạn sẽ giữ được phong độ cao trong suốt mùa giải".

"Bạn thật tuyệt vời".

"Đúng là số một của Muangthong, quá tốt, quá tuyệt vời".

"Bạn xứng đáng là thủ môn số một của đội".

CĐV Thái Lan phản ứng bất ngờ trước sự tỏa sáng của Đặng Văn Lâm
 Đặng Văn Lâm giúp CLB Muangthong vào chung kết giải Leo Cup

Tuy nhiên, một vài CĐV Thái Lan lại cho rằng, CLB Muangthong giúp nâng tầm Đặng Văn Lâm và điều này chẳng khác gì CLB Thái Lan đã giúp đỡ Việt Nam

"Sao không dùng thủ môn Thái Lan. Thủ môn Thái Lan cũng có nhiều kĩ năng tốt vậy. Chẳng khác gì để dao đầu giường. Bực mình thật đấy".

"Chẳng khác nào rèn luyện vũ khí cho ĐTQG đối địch vậy".

Phong độ ấn tượng của Đặng Văn Lâm trong màu áo Muangthong United là tin vui với HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam, trong bối cảnh vòng loại World Cup 2022 đang sắp trở lại.

Vào đầu tháng 3 tới, đội tuyển Việt Nam có chuyến làm khách được dự báo hết sức khó khăn trước chủ nhà Malaysia ở lượt trận thứ 6 vòng loại 2 World Cup.

Ở trận đấu quan trọng này chúng ta không có được sự phục vụ của bộ đôi hảo thủ là Đình Trọng và Trọng Hoàng vì thẻ phạt.

Phát biểu sau vòng chung kết U23 châu Á 2020, HLV Park Hang Seo thừa nhận trận làm khách trước Malaysia sẽ không hề dễ dàng song ông tự tin cùng các học trò giành trọn vẹn 3 điểm qua đó củng cố ngôi đầu bảng G và rộng cửa vào vòng loại thứ 3.

Trong khi đó, Malaysia tiến hành nhận tịch một loạt cầu thủ chất lượng với tham vọng lật đổ Việt Nam và đánh chiếm ngôi đầu bảng G, qua đó rộng cửa vào vòng loại thứ 3.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN