Thứ ba, 23/04/2024 | 23:35
RSS

Cầu thủ thay thế Đình Trọng: 'Thầy Park Hang Seo khen tôi có sự tiến bộ'

Thứ tư, 25/09/2019, 09:20 (GMT+7)

Trung vệ Trọng Hùng đã hoàn toàn bình phục chấn thương và tự tin cạnh tranh suất đá chính trong màu áo đội tuyển U22 Việt Nam.

Chiều 24/9, đội tuyển U22 Việt Nam có buổi tập thứ 2 trong đợt tập trung cuối tháng 9, HLV Park Hang-seo cùng với trợ lý Kim Han-yoon là những người trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn bài tập cho các cầu thủ.

Trước khi buổi tập thứ hai diễn ra, trung vệ Trọng Hùng (Thanh Hóa), cầu thủ thường xuyên được HLV Park Hang Seo bố trí thi đấu ở vị trí của Đình Trọng trong những đợt tập trung gần đây của U22 Việt Nam và kỳ vọng sẽ thay thế hậu vệ của Hà Nội FC ở U22 Việt Nam đã có những chia sẻ với báo chí.

"Hiện tại, chấn thương của em cũng đã tương đối ổn. Dù vậy, em vẫn còn cảm giác hơi đau khi thi đấu nên lần này muốn chữa trị dứt điểm. Trong đợt tập trung lần này, em tự đặt ra mục tiêu cho mình là sẽ được tham gia những trận giao hữu cùng các anh ở ĐTQG và được ra sân trong trận giao hữu với UAE.

Điểm yếu của em đã được thầy Park chỉ ra, và trong thời gian làm việc với các thầy vừa qua thì em cũng đã rất cố gắng để khắc phục điểm yếu của mình. Trong những trận đấu vừa rồi, em đã cố gắng thay đổi và cũng đã được thầy Park nhận xét là đã có tiến bộ. Theo em, điểm yếu của bản thân vẫn còn rất nhiều, từ thể lực cho đến dứt điểm, và em sẽ phải nỗ lực để cải thiện ở lần tập trung lần này", Trọng Hùng chia sẻ với giới truyền thông trước buổi tập của U22 Việt Nam.

Theo Trọng Hùng việc thi đấu trên sân cỏ nhân tạo là thách thức với nhiều đội bóng tham dự giải:

"Việc chuyển sang thi đấu trên sân cỏ nhân tạo đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đội. Ví dụ như mặt sân cứng sẽ ảnh hưởng đến những đường chuyền, hoặc sẽ gây khó khăn cho những người đang bị chấn thương ở cổ chân hay đầu gối. Tuy nhiên, BHL đã chuẩn bị rất đầy đủ để các cầu thủ có thể làm quen một cách tốt nhất".

Cầu thủ thay thế Đình Trọng
Trọng Hùng (trái) được kỳ vọng sẽ thay thế Đình Trọng ở U22 Việt Nam. Ảnh: Zing

Trung vệ của Thanh Hóa cảm thấy hứng thú và có thêm động lực khi được tập luyện gần các bậc đàn anh ở đội tuyển quốc gia.

"Thầy Park có chia sẻ với bọn em là thầy sẽ cố gắng chia đều thời gian tập luyện để cả 2 đội tuyển có được sự chuẩn bị tốt nhất. Trước mỗi buổi tập, thầy cũng luôn nhắc nhở các cầu thủ phải giữ được tinh thần vui vẻ và sự tập trung cao độ. Việc được nhìn thấy các anh ở ĐTQG tập ở sân bên cạnh cũng giúp các cầu thủ trẻ có nhiều cảm hứng hơn".

Liên quan tới Đình Trọng, theo thông tin từ đội ngũ y tế của trung tâm bóng đá PVF, chấn thương của trung vệ Trần Đình Trọng đã có những bước tiến triển vô cùng tích cực.

Sau khi hoàn thành ca phẫu thuật tại Singapore Đình Trọng trở về nước và được chữa trị phục hồi tại trung tâm bóng đá PVF và được bác sĩ Choi Ju-young đích thân thăm khám.

Thời điểm hiện tại, Đình Trọng đã có thể bước vào giai đoạn tập luyện với những bài tập ở cường độ vận động cao, tuy vẫn cảm thấy khó chịu với các bài tập phức tập song theo đội ngũ bác sỹ đây là điều không đáng lo ngại.

Với chấn thương dây chằng của mình, Đình Trọng đã bỏ lỡ rất nhiều những trận đấu quan trọng của CLB Hà Nội và tuyển Việt Nam, nhất là những trận đấu ở vòng loại World Cup 2022

Tuy nhiên nếu mọi chuyện tiến triển tốt nhiều khả năng Trần Đình Trọng sẽ kịp dự SEA Games 30 cuối năm nay và vòng loại U23 châu Á trên đất Thái Lan vào đầu năm 2020.

Theo kế hoạch, sau đợt tập trung này, U22 Việt Nam sẽ di chuyển vào TPHCM vào ngày 10/10 để chuẩn bị cho trận giao hữu với U22 UAE diễn ra 3 ngày sau đó (13/10).

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN