Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:59
RSS

Cầu thủ gốc Việt dành những lời nặng nề cho cựu HLV ĐT Thái Lan

Thứ ba, 15/01/2019, 15:26 (GMT+7)

Nhận xét về cựu HLV ĐT Thái Lan Rajevac, hậu vệ Tristan Do cho rằng, FAT đã đúng khi sa thải vị HLV 65 tuổi đồng thời chỉ trích “Rajevac không xứng đáng dẫn dắt ĐT Thái Lan”.

Sau trận thua 1-4 của tuyển Thái Lan trước Ấn Độ ở trận ra quân tại bảng A Asian Cup 2019, Liên đoàn bóng đá nước này đã quyết định sa thải HLV Rajevac đồng thời bổ nhiệm HLV Sirisak Yodyadthai tạm thời dẫn dắt đội bóng.

"Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã có một quyết định rất dũng cảm khi dám sa thải HLV Rajevac. Bởi việc thay đổi HLV khi giải đấu đang diễn ra chưa bao giờ là việc làm dễ dàng. Tuy nhiên, đó là một quyết định tuyệt vời.

Rajevac chưa bao giờ xứng đáng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Quyết định sa thải ông ấy là tốt nhất cho đội tuyển. Sau khi ông ấy bị sa thải, chúng tôi đã ngồi lại với nhau và nói rằng: giờ chỉ còn chúng ta. Chúng tôi không còn lí do gì để biện hộ nếu tiếp tục thất bại. Chúng tôi phải cho mọi người thấy khả năng của mình", Fox Sports dẫn lời Tristan Do.

Cầu thủ gốc Việt dành những lời nặng nề cho cựu HLV ĐT Thái Lan
Cầu thủ người Thái gốc Việt Tristan Do. Ảnh: Internet

Ông Rajevac từng đưa Ghana tới tứ kết World Cup 2010, trước khi thua Uruguay ở loạt đá luân lưu. Nhà cầm quân 65 tuổi dẫn dắt Thái Lan từ năm 2017, nhưng chưa có danh hiệu. Ông phải ra đi sau khi thua Ấn Độ 1-4 ngày ra quân Asian Cup năm nay. Tristan còn tiết lộ rằng những buổi tập với Rajevac thiếu đi tiếng cười.

"Toàn đội không có tâm lý tốt trong các buổi tập. Được làm cầu thủ là một niềm vui, nhưng chúng tôi lại phải cúi đầu và lầm lũi đến sân tập. Giờ thì quyền HLV Sirisak Yodyardthai đã mang đến thứ mà chúng tôi còn thiếu, đó là nụ cười", Tristan nói thêm.

“Toàn đội đã ngồi lại với nhau (sau khi Rajevac đi). Chúng tôi nhìn nhau và nói: ‘Giờ, mọi chuyện chỉ có chúng tôi. Chúng tôi không có gì để bào chữa nữa. Chúng tôi không còn gì thêm nữa. Giờ tất cả phụ thuộc vào chúng tôi. Tất cả phải chứng minh có thể làm được gì”, hậu vệ của CLB Bangkok United tiết lộ nội tình ĐT Thái Lan sau khi Rajevac bị sa thải.

Cũng trong phát biểu của mình, Tristan Do đã hết lời ngợi khen HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai. 

Sau trận hòa UAE 1-1, Thái Lan kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai. Họ sẽ gặp Trung Quốc hoặc Hàn Quốc ở vòng 1/8.


Xem thêm: Bắc Giang: Bắt hàng chục thanh niên đang 'phê' ma túy trong nhà nghỉ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN