Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:53
RSS

Thái Lan đi tiếp, HLV Ấn Độ từ chức sau trận thua Bahrain

Thứ ba, 15/01/2019, 08:25 (GMT+7)

Đội tuyển Thái Lan giành vé đi tiếp sau trận hòa UAE, trong khi đó, HLV Ấn Độ từ chức sau trận thua Bahrain.

Trong loạt trận cuối tại bảng A, giải bóng đá vô địch châu Á,  Asian Cup 2019 kết thúc rạng sáng nay (15/1, giờ VN), chủ nhà UAE đối đầu với Thái Lan trong khi Bahrain gặp Ấn Độ. 

Các cầu thủ chủ nhà khởi đầu trận đấu rất tốt khi có được bàn thắng ngay ở phút thứ 7 Ismail Al-Hammadi xâm nhập vùng cấm địa rồi tâng bóng qua đầu thủ môn Siwarak Tedsungnoen nhưng bóng trúng xà ngang. Dù vậy, Ali Mabkhout đã có mặt kịp thời để đánh đầu mở tỷ số cho UAE.

Đội tuyển Thái Lan giành vé đi tiếp sau trận hòa UAE Đội tuyển Thái Lan giành vé đi tiếp sau trận hòa UAE. Ảnh:Bongda

Thi đấu không quá ấn tượng, người Thái bất ngờ có được bàn gỡ ở cuối hiệp một, sau sự hớ hênh của hàng thủ đội chủ nhà. Có bàn thắng san bằng cách biệt, Thái Lan chơi phòng ngự qua đó bảo toàn được tỷ số và cùng với UAE dành vé đi tiếp.

Ở trận đấu cùng giờ, Ấn Độ đã gây thất vọng khi để thua Bahrain 0-1 bằng một quả phạt đền ở phút bù giờ. Đó là một kết quả cay đắng cho thầy trò HLV Stephen Constantine bởi họ đã khởi đầu vòng bảng rất ấn tượng với chiến thắng 4-1 trước Thái Lan, và chính thức bị loại ngay từ vòng bảng tại giải bóng đá vô địch châu Á năm nay.

Thất vọng sau thất bại của đội nhà, HLV Stephen Constantin của ĐT Ấn Độ đã tuyên bố từ chức trong phòng họp báo. Ông cho biết: "Tôi cho rằng nhiệm kỳ của mình đã hết. Tôi ra đi để các cầu thủ có môi trường thi đấu tốt hơn.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

P.M
Theo Đời sống Plus/GĐVN