Thứ sáu, 29/03/2024 | 23:00
RSS

Đội tuyển Thái Lan sẽ vào vòng 1/8 nhờ những yếu tố này

Thứ hai, 14/01/2019, 10:23 (GMT+7)

Tối nay, Thái Lan sẽ gặp đội chủ nhà UAE với quyết tâm giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019. Trước trận đấu này, đội bóng xứ Chùa Vàng đang có những điều kiện vô cùng thuận lợi.

BXH các đội xếp thứ ba vòng bảng Asian Cup 2019. Thái Lan đang là đội có nhiều lợi thế khi có trong tay 3 điểm.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bahrain giúp cho đội tuyển Thái Lan đang chiếm ưu thế trong số các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tối nay 14/1, "Voi chiến" sẽ gặp chủ nhà UAE trong trận cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2019.

Phát biểu trên tờ Bangkok Post, vị HLV tạm quyền đội bóng Sirisak Yodyardthai tin rằng kết quả hòa trước UAE là đủ để đội bóng của ông lọt vào vòng 1/8. Ông chia sẻ: "UAE có tốc độ tấn công tốt, nhưng tôi không quá lo lắng về điều đó. Chúng tôi đã thảo luận vấn đề và nghĩ rằng toàn đội có thể xử lý được việc này".

"Các cầu thủ đang khát khao thi đấu và tự tin rằng họ có thể vượt qua vòng bảng. Chiến thắng trước Bahrain đã vực dậy tinh thần toàn đội. Chúng tôi sẽ tìm kiếm ít nhất 1 điểm trong trận đấu cuối cùng bảng A. Chúng tôi có thể làm được nếu thi đấu tập trung trong toàn bộ trận đấu", ông Sirisak tin rằng Thái Lan sẽ có điểm trước chủ nhà UAE.

Thái Lan tự tin trước trận gặp đội chủ nhà, quyết vào vòng knock-out
Thái Lan đang tràn đầy hưng phấn và tự tin trước lượt trận gặp UAE. Ảnh: Internet

Tối nay, chỉ cần giành thêm 1 điểm, đại diện của Đông Nam Á gần như cầm chắc tấm vé vớt vào vòng 16 đội theo thể thức mới của Asian Cup 2019. Còn nếu giành thêm trận thắng, tuyển Thái Lan không chỉ giành vé đi tiếp, mà còn sáng cửa giành vị trí số 1 bảng A.

Trong quá khứ, UAE thường xuyên trở thành cơn ác mộng của tuyển Thái Lan. Trong 12 lần đối đầu ở mọi cấp độ, đội tuyển Thái Lan chỉ thắng 2, hòa 3 và thua tới 7 trận. Hai trận thắng của “Voi chiến” trước đại diện Tây Á đều là chuyện đã cách đây một thập kỷ. Lần gần đây nhất hai đội gặp nhau là vào tháng 6/2017, Thái Lan cầm hòa UAE tại vòng loại World Cup 2018 với tỷ số 1-1.

Thiệt thòi cho đội bóng xứ Chùa Vàng ở vòng đấu cuối bảng A sắp tới là việc thiếu vắng trung vệ kỳ cựu Pansa Hemviboon vì bị "treo giò" bởi thẻ phạt. Tuy nhiên, tuyển Thái Lan đã tự tin với phương án thay thế. 

Đội chủ nhà vẫn đang có khát khao thắng trận bởi phân nhánh đấu ở vòng tiếp theo. Vị trí thứ nhất bảng A được đánh giá có đường tiến vào chung kết dễ dàng hơn so với vị trí nhì bảng. Trong trường hợp UAE nhì bảng, họ sẽ phải đối đầu với Trung Quốc hoặc Hàn Quốc ở vòng 16 đội và sau đó, tứ kết nhiều khả năng phải chạm trán với đội nhất bảng D, Iran hoặc Iraq.

Trường hợp UAE nhất bảng, nước chủ nhà chỉ phải đối đầu với 1 đội đứng thứ ba của bảng D, E, F. Xa hơn nữa, U.A.E sẽ chỉ phải đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa đội nhì bảng B và đội nhì bảng F. 

Tuy nhiên như đã nói, chủ nhà đã có vé vào vòng sau và họ sẽ không cần thiết phải "sống chết" đá với Thái Lan. Đây sẽ là lợi thế lớn cho HLV tạm quyền đội bóng Sirisak Yodyardthai và các học trò. Tương tự là Ấn Độ, đội bóng này cũng chỉ cần có kết quả hòa là chắc suất đi tiếp. Trong khi đó, nếu Thái Lan thua, đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp nhưng phải chờ kết quả ở những trận đấu tại các bảng khác.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN