Thứ tư, 24/04/2024 | 13:44
RSS

Thái Lan tạo kì tích đẩy tuyển Việt Nam vào tình thế ngặt nghèo

Thứ ba, 15/01/2019, 10:51 (GMT+7)

Thái Lan tạo kì tích và giành vé đi tiếp, vô tình đẩy đội tuyển Việt Nam vào thế khó trong việc tìm vé đi tiếp tại Asian Cup 2019.

Đội tuyển Thái Lan đã gây bất ngờ lớn khi cầm hòa 1-1 chủ nhà UAE ở lượt trận cuối vòng bảng giải bóng đá vô địch châu Á, qua đó giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp với ngôi nhì bảng A.

Trong khi đó, bàn thắng muộn của Bahrain vào lưới Ấn Độ ở lượt trận diễn ra cùng giờ, đã giúp đội bóng này lách qua khe cửa hẹp và ghi danh vào vòng 1/8, theo tư cách một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất với 4 điểm mà không cần quan tâm tới kết quả ở bảng đấu còn lại.

Việc Thái Lan giành vé đi tiếp khiến cơ hội của tuyển Việt Nam bỗng trở nên mong manh hơn, bởi ngoài Bahrain thì chỉ còn 3 vé cho 3 đội nhì bảng còn lại và Việt Nam đang cố gắng để giành 1 trong 3 vé này.

Đội tuyển Việt Nam vào thế khó trong việc tìm vé đi tiếp tại Asian Cup 2019Đội tuyển Việt Nam vào thế khó trong việc tìm vé đi tiếp tại Asian Cup 2019. Ảnh: Thethao

Với tình hình hiện tại, nếu muốn vượt qua vòng bảng, ĐT Việt Nam cần phải đánh bại Yemen ở lượt trận cuối với tỷ số đậm, bởi chúng ta đang có hiệu số không tốt (-3). Trong khi đó xếp trên Việt Nam hiện tại là 2 đội bóng ở bảng C và F, Kyrgyzstan và Oman (gặp Philippines và Turkmenistan) đều có hiệu số tốt hơn chúng ta và chỉ cần họ thắng với đúng tỉ số mà chúng ta thắng được Yemen thì Việt Nam cũng sẽ bị loại.

Không những vậy tối nay, đến lượt bảng B thi đấu lượt trận cuối (đều diễn ra lúc 20h30), nếu kịch bản không diễn ra kịch tính như bảng A, khả năng đi tiếp của đội bóng áo đỏ lại càng thấp hơn nữa. Vị trí các đội tại bảng B sau lượt trận thứ 2, ngoài Jordan đã sớm giành vé vào vòng 1/8, cả 3 đội còn lại vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp.

Trận cuối, Jordan gặp Palestine đứng cuối bảng và đã có 1 điểm. Như vậy, nếu Palestine có thể hạ gục một Jordan đã hết sạch mục tiêu phấn đấu thì họ sẽ có 4 điểm. Ở trận còn lại Australia đang có 3 điểm và được đánh giá cao hơn hẳn Syria (1 điểm). Nếu Australia thắng, khả năng giành vị trí thứ 3 xuất sắc của Syria gần như không thể.

Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong việc giành vé vào vòng 1/8.

Tại bảng C, cả Trung Quốc và Hà Quốc đều đã vào vòng 1/8 khi mỗi đội đã có 6 điểm. Trong khi đó cơ hội vẫn còn cho cả Kyrgyzstan và Philippines. Trận cuối, 2 đội này sẽ gặp nhau và nhiều khả năng Kyrgyzstan sẽ có 3 điểm. Với hiệu số hiện tại của Kyrgyzsta -2, đây là đội được đánh giá có nhiều cơ hội giành vé.

Tại bảng E, Qatar và Saudi Arabia đã có 6 điểm và cùng nhau vào vào sau. Vị trí thứ 3 là cuộc cạnh tranh giữa Lebanon và Triều Tiên. Đội Triều Tiên đã hết mục tiêu phấn đấu khi đang có hiệu số -10, trong khi đó Lebanon đang có hiệu số -4. Lượt cuối 2 đội sẽ gặp nhau. Với việc không có mục tiêu nhiều kha năng Lebanon sẽ thắng, thậm chí thắng đậm. Nếu điều đó xảy ra, sẽ đẩy Việt Nam vào tình cảnh khó khăn.

Tại bảng F, Nhật Bản và Uzbeksitan đã hoàn thành mục tiêu. Oman và Turkmenistan sẽ tranh vị trí còn lại. Giới chuyên môn dự đoán, Oman sẽ thắng, thậm chí thắng đậm. Oman đang có hiệu số -2 (hơn VN -3). Nếu Oman thắng trận cũng sẽ đẩy thầy trò HLV Park Hang Seo vào cuộc canh tranh gay gắt hơn.

Như vậy có thể thấy, rất nhiều đội có cơ hội cạnh tranh vị trí thứ 3 xuất sắc để tiếp tục lọt vào vòng sau nên, sức ép lên thầy trò HLV Park Hang Seo là rất lớn. Chúng ta nằm ở bảng D tức là sẽ bước vào lượt trận cuối khi đã nắm được kết quả cuối cùng của 3 bảng A, B, C và điều đó cũng có thể ảnh hưởng đến phong độ của các cầu thủ.

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN