Thứ ba, 16/04/2024 | 19:53
RSS

Cậu bé Ghana bất ngờ trở thành hiện tượng mạng

Chủ nhật, 06/11/2016, 09:18 (GMT+7)

Cậu bé với đôi má bầu bĩnh bất ngờ trở thành hiện tượng mạng, là nguồn cảm hứng cho quỹ từ thiện giúp đỡ học sinh nghèo trong trường.

Vài ngày trước, bức ảnh cậu bé Jake Amo (5 tuổi, đến từ ngôi làng Asempanaye, Ghana) xuất hiện trên mạng xã hội và ngay lập tức trở thành hiện tượng mạng chế ảnh.

Bức ảnh gây nên trào lưu mới tại Mỹ và nhiều nước châu Âu - Ảnh: Carlos Cortes

Cậu bé với đôi má bầu bĩnh, ánh mắt tập trung và khuôn mặt đầy quyết tâm đã trở thành nguồn cảm hứng của dân mạng.

Theo đó, cậu bé lần lượt được hóa thân thành ảnh bìa đĩa nhạc Rap, người mẫu tóc, thậm chí là thành viên quốc hội hay cảnh sát.

Bức ảnh nhanh chóng vượt khỏi biên giới Ghana, gây ảnh hưởng đến nhiều nước châu Âu.

Được biết, bức ảnh gốc được đăng tải trên mạng cách đây gần 11 tháng trước bởi thầy giáo cũ của Jake, Solomon Adufah.

Adufah (27 tuổi, sống ở Chicago, Mỹ) nhưng thường về Ghana để thực hiện các hoạt động xã hội và dạy học cho trẻ em ở đây.

Những bức ảnh chế cậu bé này nhận được nhiều lượt thích và chia sẻ

Theo nhận xét của Adufa: "Jake là một đứa trẻ vô cùng đặc biệt. Cậu bé nhỏ nhất trong lớp và luôn ngồi cạnh tôi khi học bài. Đó là một đứa bé kiệm lời, hay mắc cỡ và có giọng nói bé tí teo".

Thế nhưng, "khi bắt đầu học, kết quả của Jake rất nổi bật, chứng tỏ bạn không cần phải quá lớn tiếng để tạo ra ảnh hưởng".

Dù có đôi chút phân vân nhưng Adufah đã tận dụng độ lan truyền của bức ảnh để lập ra trang GoFundMe và dùng số tiền đóng góp được để giúp đỡ Jake và nhiều học sinh khác chi trả học phí cấp 1, 2.

Thầy giáo Adufah, cậu bé Jake và các bạn học sinh khác - Ảnh: Carlos Cortes

Hiện tại, Adufah vẫn đang tiếp tục dạy học tại đây và cậu bé Jake không hề biết rằng mình đã thành hiện tượng mạng được nhiều nước trên thế giới biết đến.

Ngôi trường Jake theo học rất bất ngờ về độ nổi tiếng của cậu, họ cũng lên kế hoạch để giúp đỡ trẻ em trong làng. Đến ngày 3/11, đã có hơn 9.200 USD đóng góp cho quỹ.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus