Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:11
RSS

Cắt cỏ trong vườn, người đàn ông bị lưỡi máy chém đứt lìa 1/3 bàn chân

Chủ nhật, 10/06/2018, 20:09 (GMT+7)

Anh P. cắt cỏ bằng máy tại vườn nhưng chủ quan không trang bị đồ bảo hộ nên bị máy cắt vào chân gây tổn thương nghiêm trọng.

Người đàn ông đứt lìa 1/3 bàn chân do cắt cỏ trong vườn bằng máy
Người đàn ông đứt lìa 1/3 bàn chân do cắt cỏ trong vườn bằng máy

Vào khoảng 11h ngày 10/6, tại phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa Hùng Vương tiếp nhận bệnh nhân L. V. P. (60 tuổi, ở Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) trong tình trạng đứt lìa 1/3 bàn chân phải, mất vận động bàn chân phải.

Theo người nhà bệnh nhân chia sẻ, khi đang cắt cỏ bằng máy trong vườn, anh P. sơ xuất để lưỡi dao máy lia thẳng vào bàn chân, cắt gần đứt bàn chân khiến máu chảy nhiều, không thể vận động.

Do hàng ngày, anh P. vẫn thường cắt cỏ bằng máy tại vườn không làm sao nên chủ quan không trang bị đồ bảo hộ nên mới bị máy cắt vào chân.

Sau khi vào viện, các bác sĩ đã sơ cứu, sát trùng vết thương, băng cầm máu cho bệnh nhân. Sau khi giải thích về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và vết thương nặng cần phẫu thuật kết hợp nhiều chuyên khoa, gia đình tự nguyện xin chuyển bệnh nhân lên thẳng bệnh viện Việt Đức để kịp thời phẫu thuật.

Qua trường hợp bệnh nhân P., các bác sỹ khuyến cáo: người dân nên trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động nếu không tai nạn có thể gây ra tàn tật mất chân, tay… Người dân cần có ý thức bảo vệ bản thân khi làm việc với máy nông nghiệp, cần kiểm tra kỹ hoạt động của máy, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN