Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:02
RSS

Cảnh sát Mỹ ráo riết truy lùng nghi phạm 2 vụ xả súng liên tiếp làm 4 người chết

Thứ hai, 31/10/2016, 11:52 (GMT+7)

Cảnh sát Mỹ đã thiết lập đường dây nóng để mọi người có thể cung cấp thông tin liên quan đến 2 vụ xả súng ở bang Maryland và bang New York, Mỹ.

Theo tin tức từ VOV, một vụ xảy ra vào buổi sáng 30/10 (giờ địa phương) tại khu chung cư ở Capitol Height thuộc bang Mariland làm 2 người thiệt mạng trong đó có một thiếu niên và 4 người khác bị thương nặng.

Reuters đưa tin, hai nạn nhân này là Todd Webb Jr., 14 tuổi, và Brian Davis, 18 tuổi. Cũng theo nguồn tin của cảnh sát, 4 người khác đã bị thương sau vụ xả súng này và giới chức địa phương vẫn đang nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Theo đài truyền hình WUSA, ít nhất một trong số 4 nạn nhân bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch, trong khi 3 người còn lại bị thương nặng.

“Chúng tôi đang cố gắng xâu chuỗi các thông tin lại để tìm hiểu lý do dẫn tới việc 6 người cùng bị bắn và 2 người chết”, Tyler Hunter, người phát ngôn của lực lượng cảnh sát, nói, đồng thời cho biết thêm rằng vẫn chưa có đối tượng tình nghi nào bị bắt sau vụ việc trên.

xả súng

Hai vụ xả súng rúng động nước Mỹ 4 người chết

Một vụ xả súng khác đã xảy ra tại một bữa tiệc Newbught thuộc bang New York cũng trong sáng 30/10 (theo giờ địa phương) làm 2 thiếu niên thiệt mạng. Vụ xả súng này diễn ra bên trong một tòa nhà thương mại.

Một trong số các nạn nhân thiệt mạng là một cô gái 18 người, người Mỹ gốc Phi. Hung thủ đã chạy trốn khỏi hiện trường sau khi gây án. Cảnh sát vẫn chưa chắc chắn về số lượng thủ phạm thực hiện vụ tấn công này, báo Dân Trí đưa tin.

Ở cả hai vụ việc, các hung thủ đã chạy trốn khỏi hiện trường sau khi gây án. Trong số những người bị thương có 3 trường hợp nguy kịch, 7 người đã xuất viện.

Cảnh sát chưa rõ động cơ của hai vụ thảm sát và liệu chúng có liên quan đến nhau hay không, cũng như có bao nhiêu tên tham gia.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.