Thứ năm, 25/04/2024 | 22:08
RSS

Kết quả ADN trong quần lót của 'hoa hậu nhí' tiết lộ gì về cái chết bí ẩn 20 năm qua?

Chủ nhật, 30/10/2016, 19:24 (GMT+7)

Vụ án xoay quanh cái chết của hoa hậu nhí nước Mỹ, JonBenet Ramsey 20 năm qua luôn trở thành nỗi ám ảnh của các nhà điều tra không chỉ của nước Mỹ mà của cả thế giới.

Theo tin tức từ báo Trí Thức Trẻ, hoa hậu nhí nước Mỹ, JonBenet Ramsey bị sát hại bởi chính anh trai của mình, Burke, 9 tuổi vào đêm Giáng sinh năm 1996 và sự việc sau đó bị che giấu bởi chính hai người làm cha mẹ.

Nguyên nhân xuất phát từ việc hoa hậu nhí JonBent thức dậy đi vệ sinh và đã cố gắng ăn vài miếng dứa của anh trai mình. Trong cơn cáu giận, Burke đã dùng đèn pin đánh vào đầu em gái mình.

Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa thể làm yên lòng những người quan tâm đến vụ án bí ẩn nhất trong lịch sử này vì còn quá nhiều tình tiết chưa được giải đáp thỏa đáng. Mới đây, Daily Camera và 9 News đã đưa ra thông tin mới gây sốc liên quan đến vụ án này.

Theo đó, các chuyên gia pháp y đã xem xét các kết quả thí nghiệm và kết luận rằng người giết chết hoa hậu nhí ít nhất là hai người. Bởi vì mẫu ADN thu được từ quần lót của hoa hậu nhí cho thấy là có nhiều hơn một người và không phải là một cá nhân riêng lẻ nào.

hoa hậu nhí

Hoa hậu nhí nước Mỹ JonBenet Ramsey

William Thompson, một giáo sư về tội phạm học, luật pháp và xã hội tại Đại học California, cho biết "chắc chắn có thể" đã có một kẻ khác đột nhập vào nhà để giết hại hoa hậu nhí JonBenet và cũng không ngoại trừ việc bố mẹ hoa hậu nhí có liên quan trực tiếp đến cái chết của cô bé.

Trong khi đó, ông John Ramsey, cha của cô gái, đã từ chối lời mời tham gia một cuộc phỏng vấn, viết trong một email rằng "chúng tôi đã nói tất cả những gì có thể nói" về vụ việc. Mẹ JonBenet, bà Patsy Ramsey, qua đời ở 49 tuổi vì bệnh ung thư buồng trứng trong năm 2006.

Về phía người anh trai, hôm19/9, trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Bác sĩ Phil", Burke khẳng định anh không có liên quan đến cái chết của em gái.

"Anh có làm gì gây hại cho em gái mình, JonBenet, không?", bác sĩ Phil hỏi. "Không", Burke trả lời. "Anh có giết em gái mình không?", bác sĩ hỏi."Không", Burke nói tiếp.

hoa hậu nhí

JonBenet sinh năm 1990, từng tham gia một loạt cuộc thi sắc đẹp cho thiếu nhi và được mệnh danh là Hoa hậu nhí

Bác sĩ Phil sau đó nhắc đến giả thiết rằng cha mẹ của Burke đã dàn dựng để bảo vệ đứa con còn lại của họ. "Tôi không biết phải nói gì, bởi vì tôi biết đó không phải là điều đã xảy ra. Nhiều người cũng nói rằng một đứa trẻ 9 tuổi không thể làm việc đó", Burke trả lời.

"Tôi luôn nghĩ rằng thủ phạm là kẻ ấu dâm đã nhìn thấy em tôi trong một cuộc thi sắc đẹp và lẻn vào nhà chúng tôi", Burke nói. Nhưng Werner Spitz, giáo sư Đại học bang Wayne chuyên nghiên cứu nguyên nhân các vụ án mạng, bình luận rằng tất cả ngón tay đều trỏ vào Burke.

"Chính cậu bé đã gây ra vụ việc, có thể là do ghen tị, vấn đề tâm thần hoặc một điều gì đó. Tôi không biết vì sao, tôi không phải là bác sĩ tâm thần, nhưng tôi chắc chắn rằng cha mẹ cậu bé đã thay đổi hiện trường để che giấu sự thật".

Trong khi đó, Burke nói rằng tuy 20 năm đã trôi qua từ sau cái chết của em gái, anh vẫn hy vọng kẻ giết JonBenet sẽ được đem ra trước Công Lý báo VnExpress đưa tin.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus