Thứ ba, 23/04/2024 | 13:30
RSS

Nổ lò hơi kinh hoàng ở cơ sở chế biến don, 15 người thương vong

Chủ nhật, 30/10/2016, 13:44 (GMT+7)

Vụ nổ lò hơi kinh hoàng xảy ra vào sáng ngày 30/10 tại một cơ sở chế biến don ở Thái Bình đã khiến 4 người tử vong và 11 người bị thương.

Vụ nổ lò hơi kinh hoàng xảy ra vào khoảng 10h ngày 30/10. Vào thời điểm trên, nhiều người dân sống tại thôn Quan Lang Đoài, xã Thụy Hải (huyện Thái Thụy, Thái Bình) đang ở trong nhà thì bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Họ giật mình chạy ra ngoài xem thì thấy ngôi nhà đối diện chi nhánh Công ty đóng tàu Đại Dương bị sập hoàn toàn, các ngôi nhà gần đó bị rạn nứt do dư chấn lớn.

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ lò hơi kinh hoàng

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ lò hơi kinh hoàng. Ảnh Dân Trí

Vào trong hiện trường, họ hoảng hồn phát hiện một số người bị thương nặng, nằm bất tỉnh trong đống đổ nát. Sự việc được nhanh chóng báo lực lượng chức năng. Công an huyện Thái Thụy cùng lực lượng công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Chiều 30/10, Zing News trích nguồn tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho hay, vụ nổ nồi hơi xảy ra lúc 10h tại cơ sở chế biến don của gia đình anh Tạ Duy Anh (46 tuổi, ở thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy). Nguyên nhân được xác định do nổ nồi hơi.

Hậu quả bước đầu xác định có 4 người tử vong, gồm: bà Bùi Thị Luân (51 tuổi) ở thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy; Lê Thị Búp (52 tuổi), Nguyễn Thị Chung (58 tuổi) ở thôn Hổ Đội 1 và bà Trần Thị Liên (55 tuổi) ở thôn Hổ Đội 3, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy.

Vụ nổ lò hơi đã khiến 4 người chết và 11 người bị thương

Vụ nổ lò hơi đã khiến 4 người chết và 11 người bị thương. Ảnh Thanh Niên

Ngoài ra, vụ nổ lò hơi kinh hoàng còn khiến 11 người khác bị thương phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Thái Thụy và Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Vào chiều cùng ngày, có 2 người được xuất viện vì vết thương nhẹ. Hiện tại còn 9 người đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Bên cạnh đó, toàn bộ xưởng chế biến don khoảng 100 m2 lợp bằng ngói và tôn bị sập.

Trao đổi với báo Dân Trí, ông Nguyễn Tiến Quyền, Phó chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cho biết, theo điều tra ban đầu của các cơ quan chức năng cho thấy vụ nổ nghiêm trọng xuất phát từ việc nổ lò hơi dùng để luộc don biển tại cơ sở này.

Cũng theo những nhân chứng có làm tại cơ sở chế biến don này, nguyên nhân nổ nồi hơi có thể là do bị cạn nước, máy bơm không bơm nước lên bình hơi được dẫn đến áp suất tăng, gây nổ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình (thứ 2 từ trái sang) tại hiện trường vụ nổ nồi hơi

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình (thứ 2 từ trái sang) tại hiện trường vụ nổ nồi hơi. Ảnh Dân Trí

Ông Nguyễn Như Mận, một nạn nhân của vụ nổ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình cho biết: “Khi xảy ra sự việc thì cơ sở mất điện, nên phải chạy bằng máy phát điện để đun lò hơi. Lúc đứng gần tôi nghe tiếng nổ choáng váng rồi ngất đi, tỉnh dậy đã thấy ở bệnh viện. Mọi hôm, lò hơi vẫn chạy bình thường. Tôi nghĩ bị nổ do đun lò nhưng quên chưa bơm nước vào lò hơi, hoặc do máy bơm nước lên lò hơi bị kẹt”.

Sau khi vụ nổ xảy ra, Ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã đến bệnh viện và hiện trường vụ nổ lò hơi kiểm tra, thăm hỏi động viên các gia đình có người gặp nạn. Phía tỉnh Thái Bình bước đầu hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 10 triệu đồng, gia đình có người bị thương 3 triệu đồng.

 

 

 

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus