Thứ năm, 25/04/2024 | 18:19
RSS

Tài xế mang heo đến "cúng trạm", BOT Biên Hòa phải xả cửa

Thứ sáu, 15/09/2017, 21:59 (GMT+7)

Tài xế mang heo đến "cúng trạm", một số sử dụng tiền lẻ mua vé gây ùn tắc giao thông. Trạm BOT Biên Hòa phải xả cửa để giải tỏa giao thông.

Zing.vn đưa tin, vào hồi 16h30’ chiều ngày 15/9, nhiều tài xế lái xe hướng nam – bắc đã dùng tiền lẻ trả phí qua trạm BOT tuyến đường tránh Biên Hòa (đặt trên quốc lộ 1, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Lái xe tiếp tục sử dụng tiền lẻ để trả phí khi đi qua BOT Biên Hòa. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Việc lái xe đồng loạt dùng tiển lẻ để trả phí qua trạm BOT Biên Hòa đúng vào giờ ta tầm nên giao thông khu vực trạm trở nên ùn ứ. Lúc này, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã có mặt để điều tiết giao thông.

Quãng đường xung quanh trạm thu phí BOT Biên Hòa bị ùn tắc cục bộ. Ảnh: Đời sống & Pháp lý.

Để tránh giao thông ùn ứ, các tài xế dùng tiền lẻ được lực lượng cảnh sát và nhân viên của trạm mời ra khỏi trạm để thông mạch giao thông. Nhiều tài xế không đồng tình với cách làm này nên lực lượng cảnh sát giao thông phải đứng trước cửa chắn gió để ngăn và mời ra ngoài.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ trạm thu phí BOT Biên Hòa để tránh tình trạng ùn tắc. Ảnh: VnExpress

Ở một diễn biến khác của vụ việc, VnEpress cũng đưa tin, đến khoảng 17h30, khi giao thông quanh khu vực BOT Biên Hòa tạm ổn định, một nhóm tài xế sau đó đã bày biện mâm heo quay, hoa và vàng mã để “cúng trạm”. “Tôi mong trạm sẽ được di dời về đúng vị trí hoặc ít ra cũng giảm giá vé”, một tài xế nói.

Một nhóm tài xế sau đó đã bày biện mâm heo quay, hoa và vàng mã để “cúng trạm”. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Vụ việc trên gây hỗn loạn khiến giao thông tiếp tục bị ùn ứ, nhiều xe phía sau liên tục bấm còi inh ỏi, người đi xe máy khổ sở nhích từng chút để về nhà.

Zing.vn cũng thông tin thêm, trong khi nhiều xe kẹt cứng, giao thông náo loạn, một số phóng viên tác nghiệp tại trạm thu phí BOT Biên Hòa đã bị một số người trong trang phục bảo hộ của trạm thu phí ngăn chặn, không cho tác nghiệp.

Một số phóng viên tác nghiệp tại trạm thu phí BOT Biên Hòa đã bị một số người trong trang phục bảo hộ của trạm thu phí ngăn chặn, không cho tác nghiệp. Ảnh: Đời sống & Pháp lý.

“Họ chửi mắng, xô và đuổi tôi khi tôi đứng chụp hình. Một người sau đó dùng điện thoại che ống kính và thách thức”, PV Văn Dũng của báo pháp luậtxã hội thông tin.

Theo một số lái xe, việc họ dùng tiền lẻ để trả phí qua trạm BOT là một cách để phản đối việc trạm thu phí BOT Biên Hòa đặt không đúng vị trí. “Trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa nhưng lại đặt trên quốc lộ 1 là không đúng vị trí chút nào. Chúng tôi dùng tiền lẻ trả phí để phản đối việc này”, một tài xế thông tin.

Tuấn Khang (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus/GĐVN