Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:21
RSS

Cảnh báo lũ quét ở vùng núi phía Bắc

Thứ hai, 14/09/2020, 07:18 (GMT+7)

Trung tâm khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh mieefn núi phía Bắc ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Sự kiện:
thời tiết

Cảnh báo lũ quét ở vùng núi phía Bắc

Cảnh báo lũ quét ở vùng núi phía Bắc.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết trong 6 giờ qua, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, một số nơi có mưa to với lượng mưa đo được tại các trạm như: Hà Lang (Chiêm Hóa – Tuyên Quang): 66.8mm; Lăng Cang 1 (Lâm Bình – Tuyên Quang) 33.8mm, Cảm Nhân (Yên Bình – Yên Bái) 55.6mm, Tân Đồng (Trấn yên – Yên Bái) 29.8mm; Thông Nguyên (Hoàng Su Phì – Hà Giang) 52.4mm, Nà Chì (Xín Mần - Hà Giang) 52.8mm, Rain 2 (Đường Âm – Hà Giang) 36.0mm, Nghĩa Đô (Bảo Yên – Lào Cai) 44.2mm, Phú Đình (Định Hóa – Thái Nguyên) 43.6mm, Cao Sơn (Đà Bắc – Hòa Bình) 18mm...

Dự báo trong khoảng 6 giờ tới, khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, cục bộ nhiều nơi có mưa to với lượng mưa trung bình từ 10-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi có thể đạt tới40 – 60mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Cụ thể thời tiết các vùng trên cả nước ngày 14/9:

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi . Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN