Thứ năm, 25/04/2024 | 09:07
RSS

Cảnh báo 11 'điểm đen' ngập lụt lại Hà Nội nếu mưa lớn kéo dài

Thứ ba, 31/05/2022, 10:46 (GMT+7)

Hiện, hệ thống thoát nước của Hà Nội chỉ đáp ứng được trong trường hợp mưa dưới 50 mm trong vòng 2 giờ và dưới 310 mm trong vòng 2 ngày, nếu vượt ngưỡng này nhiều nơi bị ngập. Theo thống kê, Hà Nội còn tồn tại 11 điểm ngập chưa thể giải quyết.

Sự kiện:
Hà Nội

Cảnh báo 11 điểm đen ngập lụt lại Hà Nội nếu mưa lớn kéo dài

Phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân ngập sâu khiến một số xe mô tô bị chết máy. Ảnh: Dân Việt

Thông tin trên Zing cho biết, hiện hệ thống thoát nước của Hà Nội chỉ đáp ứng được trong trường hợp mưa dưới 50 mm trong vòng 2 giờ và dưới 310 mm trong vòng 2 ngày. Nếu vượt ngưỡng này, nhiều nơi bị ngập.

Theo thống kê, thành phố còn tồn tại 11 điểm ngập chưa thể giải quyết. Trong đó, 3 điểm ngập đã giảm thiểu tình trạng úng ngập là Hoa Bằng, Minh Khai, Nguyễn Khuyến. 5 điểm đang triển khai các dự án cải tạo thoát nước là: ngã 5 Đường Thành - Bát Đàn - Nhà Hỏa; ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt; phố Thụy Khuê (dốc La Pho); phố Cao Bá Quát; phố Vũ Trọng Phụng. 3 điểm còn lại đang trong quá trình nghiên cứu các dự án chống ngập là Đại lộ Thăng Long, phố Ngọc Lâm và đường Hoàng Như Tiếp.

Với cường độ mưa 50-100 mm trong 2 giờ, các khu vực trên chắc chắn bị úng ngập. Thời gian nước rút phụ thuộc vào vũ lượng cũng như khả năng tiêu thoát tự nhiên, dao động 20 phút đến một giờ. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển vào các khu vực trũng, thấp, thường xuyên xảy ra ngập lụt khi mưa lớn trút xuống.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) nhận định, kết thúc đợt mưa ngày 31/5, Hà Nội vẫn có thể mưa dông về chiều và tối trong những ngày tới.

Cảnh báo 11 điểm đen ngập lụt lại Hà Nội nếu mưa lớn kéo dài

Đầu đường Dương Đình Nghệ đoạn gần Keang Nam nước ngập rất sâu khiến các phương tiện không thể lưu thông qua đây. Ảnh: Dân Việt

Như báo chí đã đưa tin, ngày 29/5 trên địa bàn Hà Nội xảy ra trận mưa lớn khiến một số tuyến phố ngập, úng nước; giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Cụ thể, theo VNExpress, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ 14h đến 16h hôm nay, trạm đo tại Láng ghi nhận lượng mưa là 138 mm. Số liệu này đã vượt mốc lịch sử 132,5 mm vào ngày 18/6/1986.

Còn theo số liệu của TP Hà Nội, cùng thời gian trên, quận Cầu Giấy mưa lớn nhất, hơn 170 mm, tiếp theo là Tây Hồ hơn 150 mm, Hoàng Mai 130 mm. Các quận Ba Đình, Thanh Xuân và huyện Thanh Trì lượng mưa đều hơn 100 mm.

Mưa lớn trong hơn hai tiếng đã khiến gần 40 tuyến phố Hà Nội ngập úng cục bộ, nhiều tuyến ngập sâu trên 50 cm, giao thông tê liệt. Đơn cử phố Dương Đinh Nghệ là đường lớn, ngập kéo dài một km, sâu nhất là đoạn qua toà nhà Keangnam có thời điểm ngập 60-70 cm.

Cơ quan khí tượng cho biết, tổng lượng mưa trung bình năm của Hà Nội khoảng 1.700 mm với 114 ngày mưa. Như vậy chỉ trong hơn hai giờ chiều nay, lượng mưa ở Cầu Giấy đã bằng 1/10, trạm Láng (Cầu Giấy) bằng 1/12 tổng lượng cả năm của thủ đô.

Về nguyên nhân gây ra đợt mưa lớn tại Hà Nội vào chiều 29/5, theo VTC News, trang tin Tổng cục Khí tượng thuỷ văn Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ở khoảng 22 - 25°C bị nén. Chiều 29/5, hiện tượng mưa dông nhiệt xuất hiện sớm ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Nam đồng bằng Bắc Bộ sau đó dịch chuyển đến khu vực Hà Nội gây mưa lớn trong khoảng 2 giờ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại