Thứ năm, 25/04/2024 | 12:44
RSS

Nguyên nhân gây mưa lớn, nhiều nơi tại Hà Nội ngập lụt nặng

Thứ hai, 30/05/2022, 10:23 (GMT+7)

Trận mưa lớn đã trút xuống Hà Nội trong thời gian dài khiến nhiều nơi bị ngập lụt nặng. Hầu hết các tuyến đường đều ngập úng cục bộ, có nơi ngập sâu khiến giao thông ngưng trệ, nhiều phương tiện “bơi” trong nước, chết máy...

Lý giải nguyên nhân gây mưa lớn, nhiều nơi tại Hà Nội ngập lụt nặng

Trận mưa lớn chiều ngày 29/5 đã nhấn chìm nhiều tuyến phố tại Hà Nội

Về nguyên nhân gây ra đợt mưa lớn tại Hà Nội vào chiều 29/5, theo VTC News, trang tin Tổng cục Khí tượng thuỷ văn Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ở khoảng 22 - 25°C bị nén. Chiều 29/5, hiện tượng mưa dông nhiệt xuất hiện sớm ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Nam đồng bằng Bắc Bộ sau đó dịch chuyển đến khu vực Hà Nội gây mưa lớn trong khoảng 2 giờ.

Trước đó, từ ngày 28/5, cơ quan khí tượng đã ban hành bản tin mưa lớn ở vùng núi và trung dung Bắc; cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ bao gồm cả cảnh báo mưa dông cho khu vực Hà Nội.

Bản tin mưa lớn sáng ngày 29/5, nhận định khu vực Hà Nội từ chiều tối và đêm 29/5 đến đêm 30/5, có lúc có mưa rào và dông; cục bộ có mưa to. Dự báo, từ nay (30/5) đến ngày 31/5, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua khu vực Bắc Bộ nên ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Chiều và đêm nay (30/5), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu từ 2-4m, hạ lưu từ 1,5-2m. Trong đợt lũ này, mực nước trên một số sông suối nhỏ có khả năng lên mức (báo động) BĐ1 - BĐ2, mực nước đỉnh lũ khu vực hạ lưu các sông chính ở Bắc Bộ ở dưới mức BĐ1.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Theo dự báo, từ nay đến ngày 31/5, khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông; cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lý giải nguyên nhân gây mưa lớn, nhiều nơi tại Hà Nội ngập lụt nặng

Ngập úng xảy ra tại nhiều tuyến Phố ở Hà Nội vào chiều 29/5

Thông tin trên Dân Việt cho biết, lúc 13h45' và 18h ngày 29/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã ban hành bản tin cảnh báo mưa dông trên khu vực Hà Nội. Bản tin cảnh báo ngập lụt cho khu vực nội thành Hà Nội đã được ban hành lúc 14h40 với các tuyến phố chính ngập sâu đã được cảnh báo.

Đại diện Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội cho biếcho hayt, do mưa lớn diện rộng và kéo dài suốt 2 giờ, nhiều nơi ở lưu vực sông Tô Lịch, sông Nhuệ và khu vực Long Biên xảy ra ngập úng. Lưu vực sông Tô Lịch (diện tích khoảng 77,5km2) có thể chịu được trận mưa trên 150mm/ngày. Lưu vực sông Nhuệ (diện tích khoảng 110km2) chỉ có thể chịu được mưa 50mm/ngày.

Lưu vực Long Biên (diện tích 62km2) có hai dự án tiêu thoát nước cho khu vực là Trạm bơm Gia Thượng và Trạm bơm Cự Khối. Tuy nhiên, cả hai trạm bơm này hiện chưa được đầu tư nên chủ yếu vẫn tự tiêu, tự chảy. Hệ thống thoát nước khu vực nội đô Long Biên thoát ra hệ thống thoát nước nông nghiệp qua sông Cầu Bây, tuy nhiên sông Cầu Bây đang triển khai dự án cải tạo, gây thu hẹp dòng chảy. Do đó, với lượng mưa lớn và kỷ lục trong 2 giờ đồng hồ như chiều 29/5 đã gây quá tải hệ thống thoát nước.

Ngay khi mưa lớn xảy ra, đơn vị đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý; đồng thời vận hành các trạm bơm… để hạ mức nước trên hệ thống. Đến tối 29/5, nước đã rút hết ở nhiều tuyến phố, chỉ tồn tại một số điểm ngập sâu hơn thuộc quận Cầu Giấy như phố Trần Cung, Trần Bình, Phan Văn Trường. Đơn vị đã bố trí lực lượng, thiết bị để giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng do mưa lớn gây ra.

Lý giải nguyên nhân gây mưa lớn, nhiều nơi tại Hà Nội ngập lụt nặng

Nhiều ô tô bị chết máy, chịu cảnh tứ bề là nước không lối thoát

Như báo chí đã đưa tin, trận mưa lớn tại Hà Nội chiều 29/5 đã nhấn chìm nhiều tuyến phố, có nơi ngập sâu tới lên tới cả mét, nhiều phương tiện cá nhân, nhất là ô tô phải chịu tình cảnh tứ bề là nước, không lỗi thoát.

Theo Tuổi trẻ Online, chiều 29/5, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cũng đã có báo cáo nhanh về tình hình ngập trên địa bàn TP Hà Nội. Theo đó, lượng mưa phổ biến đo được tại Hà Nội trong chiều cùng ngày có nơi lên đến 160mm.

"Do cường độ mưa lớn trên diện rộng nên xuất hiện tình trạng úng ngập tại phố Tôn Đản, Thụy Khuê, Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Phong Sắc, Phú Xá, Trần Cung, Phan Văn Trường, Hoa Bằng, Nguyễn Chính, Thái Hà, Nguyễn Khuyến, Bùi Xương Trạch, 80 Hoa Lâm, gầm cầu chui xe lửa Bắc Đuống, Phùng Khoang, Vũ Trọng Phụng - Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Đỗ Đức Dục, Quan Nhân, Triều Khúc, Ngọc Hồi...", báo cáo nhanh nêu.

Để đảm bảo công tác phòng chống úng ngập, ngay khi có mưa, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý...

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại