Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:20
RSS

Cận kề ngày Valentine, giá hoa hồng đỏ Đà Lạt tăng gấp 3 lần

Thứ bảy, 11/02/2017, 14:39 (GMT+7)

Ghi nhận cho thấy, hiện loại hoa hồng đỏ được thương lái mua tại vườn với giá từ 5.000 đến 5.500 đồng/cành, cao gấp 3 lần so với ngày thường.

Các loại hoa hồng khác như hồng vàng, hồng trắng, cánh sen… có giá từ 2.500-3.000 đồng/cành, chỉ tăng vài trăm đồng mỗi cành.

Nguyên nhân được xác định là do thời tiết giá lạnh kéo dài khiến hoa hồng nở chậm.

“Trong vài ngày tới, khi vào giai đoạn cao điểm đóng hoa đi TPHCM và các tỉnh thành khác, giá hoa hồng sẽ tiếp tục tăng, dự kiến có thể lên đến 7.000 - 8.000 đồng/bông”, chị Nguyễn Ánh Tuyết (làng hoa Vạn Thành, Phường 5) chia sẻ với Tiền phong.

Còn vài ngày nữa mới đến lễ Tình nhân (ngày 14-2) nhưng thời điểm hiện tại, giá hoa hồng tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tăng gấp từ 2-3 lần so với bình thường.

Thời gian qua trời lạnh kéo dài, hoa không nở rộ nên sản lượng thu hoạch bị sụt giảm đáng kể trong khi nhu cầu thị trường dịp lễ Tình nhân 14-2 tăng cao.

Theo các thương lái ở Đà Lạt, với nguồn cung hoa sụt giảm, dự kiến trong vài ngày tới, giá hoa hồng có thể tiếp tục tăng lên mức 6.000 đến 7.000 đồng/cành. Đây cũng là cao điểm nhà vườn cắt hoa cung cấp cho thị trường lớn như TP HCM, Đồng Nai, Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội ..

Quỳnh Trần
Theo Đời sống Plus