Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:12
RSS

Cận cảnh vương miện 'Hùng ca chim lạc' dành cho tân Hoa hậu Việt Nam 2022

Thứ bảy, 17/12/2022, 09:19 (GMT+7)

Vương miện của Hoa hậu Việt Nam 2022 mang tên “Hùng ca chim Lạc – Báu vật ngàn đời”. Theo đơn vị chế tác, vương miện có hình ảnh hai con chim lạc hướng tới mặt trời, mang ý nghĩa thế hệ trẻ Việt luôn khao khát chinh phục những đỉnh cao.

Cận cảnh vương miện Hùng ca chim lạc dành cho tân Hoa hậu Việt Nam 2022

Hoa hậu Đỗ Thị Hà nổi bật tại buổi họp báo với chiếc đầm dạ hội đỏ. Ảnh: Tạp chí điện tử Saostar

Chiều 16/12, buổi họp báo công bố vương miện và vật phẩm đăng quang của Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra tại TP HCM. Buổi họp báo thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp Việt, đồng thời có sự tham gia của nhiều nàng Hoa Á hậu đình đám như Đỗ Hà, Bảo Ngọc, Phương Nhi.

Có mặt tại sự kiện, đương kim Hoa hậu Việt Nam Đỗ Hà nổi bật trong chiếc đầm dạ hội đỏ khoe trọn phần lưng trần gợi cảm, nàng hậu sinh năm 2001 lập tức thu hút ánh nhìn. Ngay từ khi Hoa hậu Việt Nam 2022 bắt đầu, nhan sắc thăng hạng của Đỗ Hà liên tục khiến người hâm mộ không khỏi suýt xoa, ngay cả những khi được makeup chỉn chu lẫn những khi cô nàng xuất hiện với phong cách mộc mạc đời thường.

Cận cảnh vương miện Hùng ca chim lạc dành cho tân Hoa hậu Việt Nam 2022

Nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ của Á hậu Phương Nhi tại buổi họp báo. Ảnh: Báo Tiền phong

Cận cảnh vương miện Hùng ca chim lạc dành cho tân Hoa hậu Việt Nam 2022

Cận cảnh vương miện Hùng ca chim lạc dành cho tân Hoa hậu Việt Nam 2022

Dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 thu hút ánh nhìn với thần thái tự tin, rạng ngời. Ảnh: Báo Tổ quốc

Dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 xuất hiện thu hút ánh nhìn khi chọn những thiết kế lấp lánh. Á hậu Phương Nhi xuất hiện với nhan sắc thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới. Cô nàng chọn cho mình trang phục dạ hội với sắc tím nhạt vô cùng ngọt ngào. Phần tà váy sử dụng vải voan nhẹ nhàng tăng thêm sự dịu dàng cho nàng Á hậu.

Cận cảnh vương miện Hùng ca chim lạc dành cho tân Hoa hậu Việt Nam 2022

Cận cảnh vương miện Hùng ca chim lạc dành cho tân Hoa hậu Việt Nam 2022

Cận cảnh vương miện Hùng ca chim lạc dành cho tân Hoa hậu Việt Nam 2022

Những món vật phẩm đăng quang dần được hé lộ. Ảnh: Báo Tiền phong

Phần quan trọng nhất của buổi họp báo này là khoảnh khắc những món vật phẩm đăng quang dần dần được hé lộ. Hoa cho người đăng quang đến từ thương hiệu 1989 FLORIST. Ghế đăng quang và quyền trượng đến từ Qui Phúc. Bên cạnh đó, vương miện của Hoa hậu Việt Nam 2022 cùng hai chiếc tiara của hai Á hậu do Long Beach Pearl chế tác cũng được lộ diện trong sự háo hức của đông đảo người hâm mộ sắc đẹp.

Cận cảnh vương miện Hùng ca chim lạc dành cho tân Hoa hậu Việt Nam 2022

Vương miện của Hoa hậu Việt Nam 2022 mang tên “Hùng ca chim Lạc – Báu vật ngàn đời”. Ảnh: Tạp chí điện tử Saostar

Theo đó, vương miện của Hoa hậu Việt Nam 2022 mang tên “Hùng ca chim Lạc – Báu vật ngàn đời”. Theo đơn vị chế tác, chiếc vương miện dành cho tân hoa hậu năm nay được lấy cảm hứng từ hình ảnh "Đôi chim lạc hướng về mặt trời" - biểu tượng quen thuộc được khắc họa trên Trống Đồng Đông Sơn, mang ý nghĩa đại diện cho thế hệ trẻ khao khát chinh phục những chân trời rộng lớn, nơi chất chứa nhiều lý tưởng vô cùng đẹp đẽ, tôn vinh vẻ đẹp lâu đời của lịch sử nghìn năm văn hiến.

Chiếc vương miện mang vẻ đẹp lịch sử danh giá năm nay, với hy vọng tìm được chủ nhân mang đủ các yếu tố tài - tâm - sắc vẹn toàn để nối gót Đỗ Hà mang đến cho cộng đồng thật nhiều giá trị ý nghĩa. 54 viên ngọc trai được đính kết trên chiếc vương miện dành cho hoa hậu, tượng trưng cho tình đoàn kết của các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam.

Cận cảnh vương miện Hùng ca chim lạc dành cho tân Hoa hậu Việt Nam 2022

Cận cảnh vương miện Hùng ca chim lạc dành cho tân Hoa hậu Việt Nam 2022

Hai tiara dành cho 2 á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Ảnh: Tạp chí điện tử Saostar

Cùng với vương miện, ban tổ chức cũng công bố hai tiara dành cho 2 á hậu của cuộc thi năm nay. Bốn nghìn viên đá quý được đính kết trên hai chiếc tiara, thể hiện cho bốn nghìn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng ban tổ chức, trưởng ban giám khảo cuộc thi nhấn mạnh, vật phẩm đăng quang có ý nghĩa quan trọng vì chúng tượng trưng cho ngôi vị, quyền lực dành cho cô gái giành được danh hiệu cao nhất, đồng thời thể hiện người đó gánh lên vai trách nhiệm nặng nề với tư cách là Hoa hậu Việt Nam 2022.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam sẽ diễn ra ngày 23/12, quy tụ hàng loạt ca sĩ khách mời vô cùng nổi tiếng như: Hoàng Thùy Linh, Kay Trần, Quân AP, Lona và đặc biệt là sự xuất hiện hoành tráng của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại