Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:54
RSS

Cán bộ xã cướp sạch tiền xây nhà tình nghĩa của cụ bà 71 tuổi

Thứ bảy, 27/05/2017, 20:06 (GMT+7)

Sau khi bóp cổ bà cụ 71 tuổi đến bất tỉnh, kẻ cướp tài sản tưởng bà đã chết nên cướp sạch số tiền Nhà nước hỗ trợ cho nạn nhân.

Trao đổi với báo chí ngày 27/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị này đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Viết Phong (34 tuổi, trú ở xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào rạng sáng ngày 2/5, Phong đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Thỏn (71 tuổi, trú cùng xã) với mục đích đánh cắp tài sản. Sợ cụ kêu cứu, đối tượng lấy chăn trùm kín đầu nạn nhân và bóp cổ bà lão cho tới bất tỉnh.

Chân dung cán bộ xã cướp tài sản của dân để trả nợ cờ bạc

Chân dung cán bộ xã cướp tài sản của dân để trả nợ cờ bạc. Ảnh Zing News

Tưởng nạn nhân đã chết, Phong dùng công cụ mang theo cạy tủ và lấy đi 20 triệu đồng rồi bỏ chạy. Đến khoảng 4h sáng cùng ngày, bà Thỏn tỉnh dậy và phát hiện tủ của gia đình đã bị kẻ gian phá khoá, lấy hết số tiền vừa được Nhà nước hỗ trợ để xây dựng nhà tình nghĩa.

Ngay lập tức, bà Thỏn đến Công an xã Vĩnh Thạch để trình báo. Nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Linh và các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bằng các nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng cướp tài sản là Nguyễn Viết Phong. Sau nhiều ngày quanh co chối tội, trước những chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, đối tượng Phong đã phải khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

“Phong khai do vướng vào cờ bạc nên nợ nần, không có khả năng chi trả. Túng quẫn, y bèn nảy sinh ý định cướp tài sản của người dân để có tiền trả nợ”, một cán bộ điều tra cho biết.

Đáng nói, vào thời điểm gây án, Nguyễn Viết Phong đang là Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Thạch. Hiện, Công an huyện Vĩnh Linh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vị cán bộ xã cướp tài sản của dân theo quy định pháp luật

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus