Thứ năm, 28/03/2024 | 18:43
RSS

Cầm súng nhựa dọa tài xế xe tải, người đàn ông bị phạt 5 triệu đồng

Thứ hai, 11/05/2020, 21:20 (GMT+7)

Người thợ hồ cầm súng nhựa dọa tài xế xe tải sau va chạm giao thông gây hoang mang dư luận trong những ngày qua đã bị phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng.

Trước đó, Tạp chí điện tử Người đưa tin cho biết, vào trưa 24/4, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ một đoạn video clip dài gần 1 phút với nội dung “Quá manh động. Va chạm giao thông Rút súng chơi luôn”. Đoạn video clip ghi lại cảnh tranh cãi dữ dội giữa hai người đàn ông và một người phụ nữ sau va chạm giao thông trên đường. Vụ việc được cho là xảy ra ở ấp Tân Long, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Trong clip cho thấy, người đàn ông đi xe máy màu đỏ tỏ ra rất nóng giận và trên tay đang cầm một khẩu súng ngắn chỉ trỏ, khiến người dân khu vực hoảng sợ. Sau đó, người này tiến lại gần chiếc xe máy và bỏ khẩu súng vào bên trong cốp xe. Sự việc làm người dân hiếu kỳ đến xem, khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Cầm súng nhựa dọa tài xế xe tải, người đàn ông bị phạt 5 triệu đồng
Vật trên tay người đàn ông này được công an xác định là súng nhựa.

Ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đồng thời triệu tập bà Diệp Thị Nhiên (40 tuổi) là người xuất hiện trong clip để làm rõ nguyên nhân. Khai nhận với công an, bà Nhiên cho biết trưa 16/4, chồng bà là ông Huỳnh Văn Đài (53 tuổi, làm thợ hồ) dùng xe máy chở bà đi thăm người thân ở xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi. Khi di chuyển đến tuyến đường Cầu Sập – Ninh Quới thì xảy ra va chạm nhẹ với một xe tải chạy cùng chiều.

Do nóng nảy nên ông Đài đã rút súng ra đe dọa. Theo cơ quan công an, khẩu súng ông Đài cầm là súng nhựa. Công an đến nhà thì người vợ lấy súng nhựa giao nộp, còn ông Đài thì đã đi TP HCM làm thợ hồ nên công an chờ về để xử lý. Công an đã thu giữ vật giống súng từ ông Đài và 3 viên đạn nhựa.

Qua làm việc với cơ quan công an, ông Đài đã thừa nhận hành vi sai quy định của mình và khai nhận do lúc đó nhất thời nóng giận nên có hành động như vậy. Qua đó, Công an huyện Vĩnh Lợi đang đề xuất hướng xử lý theo Nghị định 167/2013 quy định hành vi sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm sẽ bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Được biết, sau khi xảy ra va chạm giao thông nhẹ với xe của ông Đài, tài xế xe tải đã có bồi thường 500.000 đồng cho ông Đài.

Tối 11/5, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi cho biết đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với ông Đài.

NA
Theo Đời sống Plus/GĐVN