Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:15
RSS

Cách ly trụ sở công an có cán bộ tiếp xúc với người nhiễm Covid-19

Thứ sáu, 20/03/2020, 16:31 (GMT+7)

Trụ sở Công an phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM nơi có cán bộ tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 đã được cách ly để phòng chống dịch bệnh.

Cách ly trụ sở công an có cán bộ tiếp xúc với người nhiễm Covid-19

Trụ sở công an phường Thảo Điền đã được cách ly. Ảnh: Zing.vn

Ngày 20/3, lãnh đạo UBND phường Thảo Điền (quận 2, TP.HCM) cho biết trên PLO, hiện có 7 trường hợp tiếp xúc F1 với phi công SGGC (43 tuổi, quốc tịch Anh, bay Hãng hàng không Vietnam Airlines) được xác định dương tính covid-19 (lần 1). Có 4 trường hợp đang cách ly tập trung ở Cần Giờ, 3 trường hợp đang được cách ly ở Cát Lái. Bảy trường hợp được xác định là F2 hiện đang cách ly tập trung ở chung cư.

Theo đó, do phi công này có lên công an phường Thảo Điền để khai báo về quá trình lưu trú. Vì vậy, một số Công an phường đã có tiếp xúc. Trong 7 trường hợp kể trên có 3 công an tiếp xúc gần thì đã được cách ly ở Cần Giờ. Số còn lại được xác định là F2, F3 là tiếp xúc giữa công an và công an phường Thảo Điền hiện đã được cách ly tập trung ở Ban chỉ huy công an phường Thảo Điền.

Ngoài ra, một số cán bộ khác của công an phường này phải tự cách ly tại cơ quan và nơi ở. Lực lượng chức năng đã phun thuốc khử trùng trụ sở Công an phường Thảo Điền. Đến sáng cùng ngày, trụ sở Công an phường Thảo Điền cũng được cách ly. Nơi tiếp công dân, làm việc chuyển sang UBND phường Thảo Điền nằm kế cận.

Chủ tịch UBND quận 2 cho biết trên Tri thức trực tuyến, nam phi công người Anh còn liên hệ làm việc tại Công an phường Bình An. Một số cán bộ tiếp xúc gián tiếp đã được đưa đi cách ly, trụ sở đã được khử trùng.

Riêng tại chung cư Ascent Apartment số 58 Quốc Hương (khu phố 5, phường Thảo Điền, quận 2) nơi phi công SGGC sinh sống, chỉ có người giúp việc hiện tại được xác định là F1. Người này đã vào nhà lau chùi nhà cửa của nam phi công. Còn các trường hợp khác đều là phi công và đã bay, chưa trở về. Việc phong tỏa chung cư Ascent Apartment sẽ được tiếp tục cho đến khi nào có kết quả của các ca F1.

UBND phường Thảo Điền khẳng định hỗ trợ người dân về mặt hậu cần. Riêng 7 trường hợp cách ly chung tầng thì không được ra khỏi nơi ở. Phường sẽ phối hợp với BQL chung cư đưa lương thực tới để hỗ trợ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN