Thứ tư, 24/04/2024 | 11:41
RSS

Cách ly, theo dõi người từ TP.HCM về Quảng Bình từ ngày 18/11 đến nay

Thứ ba, 08/12/2020, 16:45 (GMT+7)

Sau khi có trường hợp tái dương tính Covid-19, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình yêu cầu khai báo y tế và giám sát chặt chẽ tất cả các trường hợp đến, trở về từ TP.HCM từ ngày 18/11 đến nay.

Cách ly, theo dõi người từ TP.HCM về Quảng Bình từ ngày 18/11 đến nay

Ảnh minh họa

Ngày 8/12, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi ghi nhận một trường hợp tái dương tính SARS-CoV-2, cơ quan chức năng tỉnh đã thực hiện rà soát tất cả các trường hợp đến, trở về từ TP.HCM từ ngày 18/11 đến nay.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu 100% người dân đến, trở về trong khoảng thời gian đó phải khai báo y tế và giám sát chặt chẽ. Riêng các trường hợp đến, trở về từ các quận Tân Bình, Bình Tân, Quận 6, Quận 10 (TP.HCM) phải cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú đủ 14 ngày. Nếu có các triệu chứng sốt, ho, khó thở phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

Về trường hợp tái dương tính covid-19 như Sở Y tế Quảng Bình đưa tin, đó là anh Đ.Q.N. (SN 2001, làm nghề tự do, trú thôn Liêm Hóa 1, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa). Theo điều tra dịch tễ, anh N. nhập cảnh từ Rumani về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào ngày 8/11 và được cách ly tập trung; xét nghiệm kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau đó, anh N. nhập viện Bệnh viện Dã chiến Củ Chi theo dõi và điều trị (trở thành bệnh nhân 1291). Trong thời gian điều trị bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiêm nhiều lần có kết quả âm tính. Đến ngày 3/12 bệnh nhân được ra viện.

Bệnh nhân bắt xe An Bình đi từ TP.HCM về thị trấn Quy Đạt, xuống xe tại chợ Trung Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) lúc 18h ngày 4/12. Thời điểm đến trạm Y tế xã Trung Hóa để khai báo Y tế, nhiệt độ bệnh nhân là 34,3 độ C (sức khỏe bình thường).

Đi cùng chuyến xe với bệnh nhân gồm 25 người, trong đó 5 người huyện Tuyên Hóa; 17 người ở huyện Bố Trạch; 3 người ở huyện Lệ Thủy; 1 người ở huyện Quảng Ninh và 1 người ở TP Đồng Hới.

Ngày 7/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 với bệnh nhân N., kết qủa dương tính với Covid-19. Đến chiều 8/12, cơ quan chức năng đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cách ly điều trị.

Ngay sau khi nhận được thông báo về trường hợp này, ngành chức năng đã tổ chức cách ly tập trung và xét nghiệm các trường hợp F1. Đồng thời tuyên truyền cho người dân tại khu vực xung quanh nhà của các trường hợp và khu vực liên quan để nắm bắt thông tin, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời không quá hoang mang, lo lắng.

Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 1367 ca mắc Covid-19, trong đó đã chữa khỏi cho 1224 trường hợp, 35 ca tử vong. Hiện, còn 108 bệnh nhân Covid-19 đang tiếp tục theo dõi và điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước.

N.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN