Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:12
RSS

Cách ly 97 người tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 nhập cảnh từ Nga

Thứ sáu, 06/11/2020, 14:14 (GMT+7)

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đã tiến hành cách ly 97 người là F1 của bệnh nhân mắc Covid-19 trở về từ Nga hôm 31/10.

Sự kiện:
Covid-19

Cách ly 97 người tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 nhập cảnh từ Nga

Ảnh minh họa

Ngày 6/11, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đã tiến hành cách ly 97 người tiếp xúc gần (F1) của bệnh nhân mắc covid-19 trở về từ Nga qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn hôm 31/10.

Được biết, trong số những người cách ly có 24 người thuộc Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, còn lại là các hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân ngày 31/10

Theo đó, bệnh nhân này là ông Nguyễn Văn Q. (54 tuổi, quê Q.Tây Hồ, Hà Nội). Sau khi nhập cảnh về Việt Nam bệnh nhân được chuyển về cách ly tại khách sạn Bạch Đằng (TP.Hạ Long, Quảng Ninh).

Sau đó, do có biểu hiện sốt cao nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh và lấy mẫu xét nghiệm. Cả 2 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Ngày 3/11, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh để điều trị. Đến tối cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh đã có kết quả xét nghiệm khẳng định ông Q. dương tính với SARS-Cov-2.

Đến ngày 5/11, bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) để tiếp tục theo dõi và điều trị. Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp bệnh nhân dương tính, ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành rà soát, xác định và cách ly các trường hợp tiếp xúc gần.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN