Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:44
RSS

Cách ly 60 người tiếp xúc với BN1451

Thứ ba, 29/12/2020, 09:33 (GMT+7)

Đến chiều tối 28/12, cơ quan y tế TP.HCM cách ly hơn 60 trường hợp tiếp xúc gần với BN1451 (nam, 23 tuổi, ngụ chung cư Sư Vạn Hạnh, quận 5, TP.HCM)

Sự kiện:
Covid-19

Chiều 28/12, TP.HCM công bố ca bệnh 1451 (nam, 23 tuổi, ngụ chung cư Sư Vạn Hạnh, Quận 5, TP.HCM), người đi chung với bệnh nhân 1440 (32 tuổi, ngụ Mang Thít, Vĩnh Long) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngành y tế TP.HCM đã phát hiện 60 người tiếp xúc với bệnh nhân 1451. Trong đó, 23 trường hợp tiếp xúc gần và 37 trường hợp tiếp xúc khác.

Các trường hợp này đều đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định. Hiện, 31 trường hợp có kết quả âm tính với virus SAR-CoV-2.

cach ly
Ảnh minh họa

Tại cuộc họp khẩn Ban chỉ đạo phòng, chống covid-19 thành phố chiều ngày 28/12, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, BN1451 có nguy cơ lây nhiễm "chỉ tương đối" do được cách ly sau 3 ngày về TP.HCM. Thông thường, người mắc COVID-19 mất 3-5 ngày để xuất hiện triệu chứng và lây nhiễm cho người khác.

Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhận định, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là nguy cơ từ người nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới.

“Thành phố cần khẩn trương, chủ động kiểm soát tạm trú, tạm vắng, kiểm soát người nhập cảnh để ngăn chặn kịp thời lây nhiễm dịch bệnh, bởi nguy cơ dịch bệnh từ biên giới rất cao, như Thái Lan xuất hiện 2 ổ dịch lớn”, ông Phong nhấn mạnh.

Thu Chang
Theo Gia Đình Việt Nam