Thứ năm, 25/04/2024 | 06:11
RSS

Cách ly 121 nhân viên khách sạn tại Nghệ An liên quan đến bệnh nhân 746

Thứ sáu, 07/08/2020, 08:00 (GMT+7)

Ngành y tế Nghệ An đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với 121 nhân viên khách sạn tại địa phương tiếp xúc gần với bệnh nhân 746.

Cách ly 121 nhân viên khách sạn tại Nghệ An liên quan đến bệnh nhân 746

Bệnh nhân 746 từng đến khách sạn Mường Thanh Phương Đông, Nghệ An

Trao đổi với VNExpress, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết ngành y tế địa phương đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm covid-19 đối với 121 nhân viên khách sạn Mường Thanh Phương Đông (TP Vinh) tiếp xúc gần với bệnh nhân 746. Trong đó, có 13 nhân viên thuộc diện F1, 108 nhân viên thuộc diện F2. Dự kiến trong ngày 7/8 sẽ có kết quả.

Theo ông Chỉnh, khách sạn Mường Thanh Phương Đông gồm 15 tầng với trên 170 phòng. Theo báo cáo từ Sở Y tế Nghệ An, trong ngày 24/7, tại khách sạn Mường Thanh Phương Đông có 229 khách lưu trú. Ngày 25/7 có 291 khách lưu trú. Ngày 26/7 có 103 khách lưu trú. Ngày 27/7 có 104 khách lưu trú. Từ ngày 24/7 đến nay phòng 0916 có 2 đoàn lưu trú.

Ngay sau khi nhận được thông tin về bệnh nhân 746, khách sạn này đã ngừng đón khách từ chiều 6/8 để phun khử trùng toàn bộ khuôn viên. Ban đêm, nhiều tầng đèn vẫn sáng, dưới sân có bảo vệ, một số nhân viên ra vào.

Theo nguồn tin trên Tiền Phong, ngoài lưu trú ở khách sạn, bệnh nhân 746 và hai người cùng đoàn đã ghé quán ăn Hoa Sơn Bổn Quán  (địa chỉ 777 Lê Mao kéo dài, phường Vinh Tân, TP. Vinh) tham gia bữa ăn gồm 5 người, trong đó ngoài BN và 2 người trong đoàn, còn có 2 người đang trú tại Nghệ An.

Hiện 1 người đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Người còn lại đã rời Nghệ An từ ngày 3/8, đang được cách ly tại Kiên Giang. Trong khi đó, tại quán này có 3 nhân viên được xác định là F1 và 16 người là F2. Quán ăn này cũng phải ngừng đón khách, phun khử trùng. Hiện cơ quan y tế Hà Tĩnh cũng đang làm các bước khẩn cấp truy tìm những người tiếp xúc với bệnh nhân trên.

Trước đó, tối 6/8, Sở Y tế Nghệ An cho biết, bệnh nhân 736 (39 tuổi, trú tại quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) từng về lưu trú tại TP Vinh Nghệ An trước khi có kết quả dương tính với Covid-19. Qua điều tra dịch tễ, từ ngày 13/7 đến ngày 17/7, BN này ở phòng riêng Trạm Thu phí Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), hằng ngày tiếp xúc với nhân viên trạm có đeo khẩu trang. Sau đó BN về nhà bằng xe máy cá nhân. 

Đến sáng 19/7 và 20/7 chở vợ đi chợ Bắc Mỹ An nhưng đứng ngoài chợ. Tối 23/7, BN di chuyển trên xe ô tô cùng 1 lái xe và 2 người cùng cơ quan có dừng nghỉ ở khách sạn T và T Đông Hà (Quảng Trị).

Sáng ngày 24/7, BN ăn ở quán vỉa hè Đông Hà (Quảng Trị) sau đó đến TP Vinh lúc 18h00 ngày 24/7, ở phòng 0916, khách sạn Mường Thanh Phương Đông. Tại khách sạn Phương Đông, từ 18h ngày 24/7 đến 17h00 ngày 25/7, nghỉ tại phòng khách sạn, ăn tối, ăn sáng và ăn trưa tại nhà ăn tầng 1 của khách sạn.

Từ 17h-22h ngày 25/7, được 2 người bạn đi ô tô từ Hưng Phúc (Hưng Nguyên) xuống đón tại khách sạn và đưa đi ăn tại nhà hàng Hoa Sơn Bổn Quán, địa chỉ số 777, đường Lê Mao kéo dài, sau đó trở về khách sạn.

Từ sáng 26/7 đến 7h ngày 27/7 ăn nghỉ tại khách sạn, không đi đâu. Đến 7h00 ngày 27/7 đi Ngã Ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), sau đó về Quảng Nam ở tại trạm thu phí từ ngày 27/7đến ngày 30/7. Lúc 11h00 ngày 30/7 về lại nhà tại Đà Nẵng bằng xe máy.

Từ ngày 30/7 đến ngày 3/8 ở tại nhà cùng gia đình. Vào lúc 9h ngày 3/8 khám bệnh tại TTYT Quận Sơn Trà và được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN