Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:05
RSS

Cách chăm sóc bé trên những chuyến tàu xe đường dài

Chủ nhật, 29/04/2018, 07:06 (GMT+7)

Các mẹ có có con nhỏ thường lo lắng trong những chuyến đi xa không biết sẽ chăm sóc và cho bé ăn như nào để đủ chất. Hãy lên kế hoạch đầy đủ mọi thứ và sắp xếp một cách khoa học nhất.

Những thứ mẹ cần chuẩn bị cho bé ăn khi đi xa
Ngoài đồ dùng, quần áo có rất nhiều ​thứ mẹ cần chuẩn bị cho bé ăn khi đi xa

Với một bà mẹ cẩn trọng, việc tính toán thời gian di chuyển luôn là điều cần thiết. Vì nó sẽ cho bạn biết con bạn cần cả thảy bao nhiêu cữ sữa, bao nhiều bữa ăn, và cũng giúp bạn dễ dàng tính toán xem cần mang theo cho con những thứ đồ gì, bao nhiêu bộ quần áo, yếm khăn ăn cần để ở giỏ tiện lợi bên ngoài…

Với trẻ chỉ bú mẹ

Những thứ mẹ cần chuẩn bị cho bé ăn khi đi xa 2
Chỉ với một chiếc khăn choàng mẹ dễ dàng, thoải mái cho bé bú trong suốt hành trình

Không ít người nghĩ rằng cho con bú là việc đơn giản và không cần chuẩn bị gì cả. Tuy nhiên, nếu không có sự chuẩn bị kĩ càng thì bạn sẽ gặp bất tiện. Một số đồ dùng sau sẽ giúp bạn thoải mái hơn:

- Áo cài nút: Tốt nhất bạn nên chọn cho mình một chiếc áo cài nút, kể cả áo đầm thì cũng phải cài nút trước. Những chiếc áo kiểu này sẽ giúp việc cho con bú ở nơi công cộng lịch sự hơn, bạn không phải ngại vén áo để lộ bụng…

- Áo dành cho con bú: Loại áo này tạo sự thoải mái và tiện dụng, bạn sẽ không phải lúng túng để cởi áo trong khi đang bế con. Bạn cũng dễ dàng tháo khóa ở trước bằng 1 tay và dạng áo ngực này sẽ chỉ đủ lộ ra phần đầu vú cho con bú chứ không phải cả bầu ngực làm bạn ngại;

- Bình đựng sữa mẹ: Nếu có thói quen hút và dự trữ sữa, bạn hãy mang theo bình đựng sữa cho con bú. Sữa mẹ có thể để ở nhiệt độ phòng trong 4 tiếng, 24 tiếng trong thùng đá và 72 tiếng trong ngăn đá tủ lạnh.

Để làm ấm bình sữa bảo quản lạnh, bạn chỉ cần ngâm bình trong nước ấm vài phút là có thể cho bé bú được. Tốt nhất bạn nên hút trước ở nhà và trữ trong bình đá lạnh;

- Vải xô hoặc khăn mềm để lau và thấm sữa cho bé.

Với trẻ bú sữa công thức

Những thứ mẹ cần chuẩn bị cho bé ăn khi đi xa 3
Với trẻ bú sữa công thức, thuận tiện nhất là chọn cho bé nhưng hộp sữa công thức pha sẵn để bé có thể ăn bất cứ lúc nào đói

Cho bé bú bình lúc ở nhà sẽ rất thuận tiện, nhưng khi ở ngoài, việc chuẩn bị bình sữa có thể sẽ lích kích hơn với nhiều công đoạn. Do vậy, bạn cần chuẩn bị:

- Sữa công thức đóng lon pha sẵn: đây là phương án dễ dàng nhất cho bạn, tuy nhiên giá thành hơi đắt đỏ. Hoặc không bạn có thể chọn các loại sữa công thức đã chia thành nhiều thanh, gói nhỏ để không tốn thời gian đong sữa và cũng không phải mang xách nặng cả hộp sữa.

- Sữa bột công thức: là loại rẻ nhất trong các sản phẩm sữa công thức, bạn sẽ phải chuẩn bị nhiều thứ đi kèm như bình sữa, thìa, nước…

- Phích dự trữ nước nóng, khăn xô, bình sữa.

Lưu ý: các loại sữa công thức chỉ sử dụng được trong vòng 1 giờ sau khi pha, và nếu bạn đã cho bé bú thì không được dùng lại lần 2 (vì các dụng cụ có thể đã bị nhiễm khuẩn).

Bé ăn trên đường đi

Những thứ mẹ cần chuẩn bị cho bé ăn khi đi xa 4
Túi đồ mẹ cần chuẩn bị cho bé khi đi xa sẽ "lỉnh kỉnh" khá nhiều thứ

Từ 6 tháng tuổi trở đi, thường bé đã bắt đầu ăn dặm. Nếu phải cho bé ăn khi đang di chuyển trên đường, bạn cần chuẩn bị sẵn những dụng cụ sau:

- Yếm nilon: Rất dễ lau nếu bị dây bẩn, khá tiện dụng cho bạn và bé khi đi xa;

- Bột/cháo nấu sẵn: Đựng trong cặp lồng giữ nhiệt, dùng cho bé ăn một bữa ở ngoài;

- Vài hộp thực phẩm đóng hộp phù hợp độ tuổi của bé. Hiện nay có rất nhiều sản phẩm nhập khẩu uy tín, chỉ cần ngâm trong nước ấm, mở nắp là bé có thể “măm măm” được ngay;

- Bánh ăn dặm, phô mai, bánh;

- Bát, thìa sạch, giấy ướt, giấy ăn;

- Nước lọc sạch.

Lưu ý: Nếu đi đường dài và bạn thấy cần thiết, bạn có thể mang theo 1 thùng đá nhỏ để có thể trữ lạnh sữa, thức ăn, trái cây… Các loại đồ ăn nên được cắt thái sẵn và phân chia khẩu phần theo từng bữa cho bé.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang di chuyển trên quốc lộ 70, đoạn qua xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), người vợ bất ngờ chuyển dạ, chồng đỡ đẻ cho vợ thành công.