Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:41
RSS

BOT Mỹ Lộc bất ngờ xả trạm sáng ngày 30/7

Thứ hai, 30/07/2018, 14:09 (GMT+7)

Theo ghi nhận của PV, sáng 30/7 tại trạm BOT Mỹ Lộc, dù các tài xế không tụ tập phản đối nhưng BOT vẫn xả trạm, không thu phí các xe đi qua trạm.

BOT Mỹ Lộc bất ngờ xả trạm sáng ngày 30/7
BOT Mỹ Lộc bất ngờ xả trạm sáng ngày 30/7

Theo một tài xế lái xe cho biết, từ 28/7, các lái xe đã tụ tập phản đối tại BOT Mỹ Lộc, cũng kể từ hôm đó đến nay, trạm thu phí này xả trạm, không thu phí.

"Đoạn đường này là BT của nhà Nước đầu tư từ Liêm Tuyền về đến bùng binh dưới này. Theo chúng tôi được biết, đoạn đường trên được nhà Nước đầu tư 21,7km, còn đoạn đường từ bùng binh trở xuống là 3,9km, trong khi đoạn đường đến năm 2012 mới hoàn thiện mà đã thu tiền từ năm 2009. Mức phí quá cao, cho 3,9km đường là 30 nghìn đồng/lượt xe", lái xe Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

BOT Mỹ Lộc bất ngờ xả trạm sáng ngày 30/7
Tài xế Tuấn chia sẻ với phóng viên. 

Mặc dù lãnh đạo trạm BOT Mỹ Lộc đã cho xả cửa nhưng có 2 làn xe vẫn bị tài xế dùng xe chặn cửa khiến các phương tiện khác không thể lưu thông vào làn này.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV, ông Trần Trung Quốc - Trạm trưởng trạm BOT Mỹ Lộc cho biết, từ chiều 28/7 đơn vị đã cho xả trạm, không thu phí. 

"Về nguyên tắc xả trạm của bên tôi nếu ùn tắc từ 750m đến 1km thì đơn vị bắt buộc phải xả trạm. Tuy nhiên, khi có cơ quan chức năng vào làm việc, họ nhận thấy tình hình an ninh trật tự, giao thông bị ùn tắc thì sẽ yêu cầu bên tôi cho xả trạm", ông Quốc thông tin.

Theo ông Quốc, việc các tài xế lái xe tập trung phản đối tại trạm khiến BOT bị ùn tắc nên không thể thu phí được.

BOT Mỹ Lộc bất ngờ xả trạm sáng ngày 30/7
Giao thông được thông thoáng hơn vào sáng nay 30/7

Từ khi tổ bảo vệ nghỉ, nhân viên trong trạm thu phí phải thay nhau túc trực làm thêm giờ. Còn tổ bảo vệ là của công ty ký hợp đồng thời vụ khoảng hơn 10 người, trạm thu phí chỉ biết tiếp nhận người. 

Chia sẻ về việc nam thanh niên khoe "của quý" tại trạm BOT, ông Quốc cho hay: "Hiện công ty đã có đơn đề nghị Công an huyện Mỹ Lộc xác minh, làm rõ, đối tượng này không phải người của công ty. Hiện nay, chúng tôi cũng chưa có thêm thông tin gì mới về đối tượng".

BOT Mỹ Lộc bất ngờ xả trạm sáng ngày 30/7
Nhiều tài xế túc trực tại BOT Mỹ Lộc

Nói về phương án hạn chế tình trạng lái xe tập trung đông người, ông Quốc cho biết, nếu lực lượng chức năng không vào cuộc thì rất khó. Đơn vị chỉ biết vận động, tuyên truyền.

Ngoài ra, ông Quốc cũng cho biết thêm, ước chừng trung bình một ngày trạm BOT có khoảng 6 nghìn lượt xe/ngày. Theo tìm hiểu của PV, trung bình một ngày trạm thu phí BOT Mỹ Lộc thu được 190 triệu đồng.

Một số hình ảnh được ghi lại tại BOT Mỹ Lộc vào sáng nay:

BOT Mỹ Lộc bất ngờ xả trạm sáng ngày 30/7
BOT Mỹ Lộc xả trạm cho xe đi qua.

BOT Mỹ Lộc bất ngờ xả trạm sáng ngày 30/7
Dù đã xả cửa nhưng một tài xế vẫn cho xe đỗ vào một làn xe để phản đối khiến làn này xe không thể lưu thông qua.

BOT Mỹ Lộc bất ngờ xả trạm sáng ngày 30/7
Một xe 4 chỗ khác cũng căng băng rôn, đỗ ngay cửa thu phí phản đối.


BOT Mỹ Lộc bất ngờ xả trạm sáng ngày 30/7
... Và ất đông các tài xế túc trực tại trạm. Họ cho biết, nếu thu phí sẽ tập trung phản đối.


Xem thêm: 
Bộ GTVT thừa nhận vị trí trạm BOT đặt trên Quốc lộ 3 chưa chính xác

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN