Thứ năm, 28/03/2024 | 21:38
RSS

BOT Mỹ Lộc phải xả trạm vì hàng trăm tài xế tụ tập phản đối

Thứ năm, 26/07/2018, 10:21 (GMT+7)

Sáng nay (26/7),hàng chục tài xế cùng phương tiện đã tập trung tại trạm thu phí BOT Mỹ Lộc (Nam Định) để phản đối khiến trạm này "thất thủ".

Tài xế tập trung phản đối thu phí tại BOT Mỹ Lộc

Tài xế tập trung phản đối thu phí, BOT Mỹ Lộc phải xả trạm 

Sáng 26/7, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, hàng chục tài xế đã tập trung tại trạm thu phí BOT Mỹ Lộc (Nam Định) để phản đối chính sách thu phí của trạm này. 

Đến 9h15 cùng ngày, lượng xe tập trung về ngày càng đông khiến nhiều km gần trạm đã ùn ứ nghiêm trọng. Trước tình trạng trên, trạm BOT Mỹ Lộc đã phải xả trạm.

Bắt đầu từ đầu tháng 6, các lái xe liên tục có hành động phản đối, không chịu nộp phí tại Trạm thu phí BOT Mỹ Lộc vì cho rằng mức phí quá đắt (thấp nhất 30.000 đồng/xe ô tô cho đoạn đường BOT dài gần 4km) và thu phí sai vì xe của họ lưu thông trên làn đường do Sở giao thông Vận tải Nam Định đầu tư trên cùng tuyến đường này.

Sự bức xúc về mức phí cao chưa dứt, mới đây tại BOT Mỹ Lộc đã xảy ra sự việc khiến dư luận dậy sóng. Việc tài xế tụ tập phản đối quyết liệt vào sáng nay được cho là một phần xuất phát từ vụ việc này.

Cụ thể, vào chiều ngày 22/7, một hành khách nữ đi xe con qua trạm thu phí BOT Mỹ Lộc không đồng ý trả tiền phí (30.000 đồng/lượt) với lý do không đi vào làn đường BOT nên không chấp nhận trả tiền. 

Ngay sau đó, đã xuất hiện một nam thanh niên chửi bới và có hành vi khoe "của quý" trước mặt nữ hành khách. Sự việc đã được quay lại và đưa lên mạng xã hội và ngay lập tức đã tạo nên làn sóng phẫn nộ.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã nhận được báo cáo của nhà đầu tư dự án BOT Mỹ Lộc về việc xuất hiện một số thanh niên lạ mặt có mặt tại khu vực trạm BOT Mỹ Lộc và có hành vi không đúng mực với lái xe khi qua trạm. 

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt, nhà đầu tư dự án BOT Mỹ Lộc là Công ty cổ phần Tasco khẳng định những thanh niên lạ mặt không phải là người của doanh nghiệp. 

Cũng theo ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi tới các đơn vị liên quan chỉ đạo chung về văn hoá ứng xử giao thông. Tại dự án BOT Mỹ Lộc, UBND tỉnh Nam Định là cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý và đảm bảo an ninh trật tự tại trạm thu phí BOT Mỹ Lộc.

 

Tài xế tập trung phản đối thu phí tại BOT Mỹ Lộc

Tài xế tập trung phản đối thu phí tại BOT Mỹ Lộc

Tài xế tập trung phản đối thu phí tại BOT Mỹ Lộc

Tài xế tập trung phản đối thu phí tại BOT Mỹ Lộc

(Chùm ảnh ghi vào sáng 26/7 của Dân Việt)

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN