Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:20
RSS

BOT Cai Lậy lại “thất thủ” và tiếp tục phải “xả trạm”

Thứ hai, 14/08/2017, 20:53 (GMT+7)

Chiều ngày 14/8, tại BOT Cai Lậy (TX Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) vẫn tiếp tục tình trạng ùn tắc kéo dài do các tài xế đồng loạt đưa tiền mệnh giá 200, 500 đồng để mua vé qua trạm.

Đến khoảng 16h chiều hôm nay (14/8), hàng loạt xe ô tô phải xếp hàng dài, không thể đi qua Trạm thu phí Cai Lậy do nhiều tài xế dùng tiền lẻ để trả phí khi qua trạm khiến việc thu phí gặp khó khăn.

ùn tắc ở BOT Cai Lậy

Dùng tiền lẻ mua vé ở BOT Cai Lậy. Ảnh Dân Trí

30 phút sau, BOT Cai Lậy gần như tê liệt hoàn toàn khi tình trạng dùng tiền lẻ mua vé vẫn tiếp diễn và nhân viên thu phí phải ra về.

Sau đó, bắt buộc ban điều hành trạm thu phí phải “xả trạm” để tránh ùn tắc. Tuy nhiên, đến khoảng 18h30, các tài xế vẫn kéo nhau đến trước trung tâm điều hành trạm để bày tỏ sự phản đối việc đặt trạm thu phí.

BOT Cai Lậy

Tình trạng ùn tắc ở BOT Cai Lậy chiều ngày 14/8. Ảnh Dân Trí

Sáng 14/8, đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có buổi làm việc với tỉnh Tiền Giang xung quanh các vấn đề của trạm thu phí Cai Lậy. Tại buổi làm việc người đứng đầu sở giao thông Vận tải Tiền Giang đã đề nghị Tổng cục Đường bộ báo cáo Bộ GTVT xem xét giảm giá vé của trạm thu phí Cai Lậy.

un tac o BOT Cai Lay

Sau khi xả trạm, tình trạng kẹt xe đã không còn. Ảnh NLĐ

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN