Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:11
RSS

BOT Cai Lậy “thất thủ”: Nếu phí quá cao sẽ miễn giảm

Thứ hai, 14/08/2017, 11:15 (GMT+7)

Phía Tổng Cục đường bộ Việt Nam trong sáng 14/8 đã cùng với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang họp bàn khẩn trương tìm phương án giải quyết với tình trạng xảy ra ở BOT Cai Lậy (TX Cai Lậy) trong những ngày vừa qua.

Trong sáng 14/8, phía Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có những trao đổi với phía lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, tìm cách giải quyết những phát sinh xảy ra đối với tình trạng người dân dùng tiền lẻ để mua phía khi qua BOT Cai Lậy (TX Cai Lậy, Tiền Giang) khiến giao thông trên QL1 ách tắc.

Trao đổi với Vietnamnet, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện nói rằng "Bất cập phí cao cần phải nghiên cứu. Sau khi địa phương khảo sát số xe trong vùng ảnh hưởng qua trạm thu phí sẽ có chính sách miễn giảm. Bộ GTVT sẽ cùng với địa phương tìm phương án giải quyết".

ùn tắc ở BOT Cai Lậy

Tình trạng ùn tắc ở BOT Cai Lậy xảy vào chiều ngày 13/8. Ảnh Người Lao Động

Ông Huyện cho biết thêm, trong trường hợp người dân dùng tiền lẻ để gây tắc đường, chủ đầu tư có thể hướng dẫn xe vào ven đường để thu phí rồi cho đi. Nếu tình trạng ùn tắc kéo dài từ 500m - 1km, theo quy định của Bộ GTVT, chủ đầu tư phải xả trạm cho phương tiện đi qua, bất kể là lý do gì.

Trạm thu phí Cai Lậy thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình QL1 đoạn tránh thị trấn Cai Lậy (nay là thị xã Cai Lậy) và tăng cường mặt đường đoạn Km1987+560 - Km2014+000 tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Trạm thu phí tuyến tránh TX Cai Lậy) được đưa vào hoạt động từ ngày 1/8, do BOT Tiền Giang làm chủ đầu tư. Được biết, mức thu phí của xe qua trạm này từ 35.000 - 180.000 đồng, tùy loại xe.

un tac o BOT Cai Lay

Người dân dùng tiền lẻ, cho vào chai nước để mua phí đi qua BOT Cai lậy. Ảnh Vietnamnet

Người dân đang rất bức xúc cho rằng, trạm thu phí đặt sai vị trí và thu tiền quá cao, theo đó nhiều tài xế dùng tiền lẻ mệnh giá nhỏ 200 đồng, 500 đồng… bỏ vào chai nhựa hoặc bao nhựa để mua vé qua trạm, nhằm gây khó khăn, mất thời gian cho nhân viên trạm thu phí trong kiểm đếm để xuất vé.

Khoảng 17h45 ngày 9/8 khoảng 14 xe ôtô gắn logo “Bạn hữu đường xa” đi chậm từ hướng Mỹ Thuận – Trung Lương tạo thành đoàn nối đuôi vào trạm thu giá để phản đối, gây ùn tắc giao thông.

kẹt xe ở BOT Cai Lậy

Trước tình trạng kẹt xe ở BOT Cai Lậy, ban điều hành đã phải xả trạm 2 lần. Ảnh Người Lao Động

Khoảng 16h30 ngày 13/8 sau khi hẹn nhau trên mạng xã hội hơn 50 tài xế lại mang tiền mệnh giá 200, 500, 1.000 đồng để trả phí trạm Cai Lậy (Tiền Giang). Thời điểm trên là giờ cao điểm nên khiến các ôtô ùn ứ kéo dài hơn 4 km.

Tình trạng ùn tắc kéo dài khiến BOT Cai Lậy phải tiến hành xả trạm đến tận 2 lần. Khoảng 22h cùng ngày, tình trạng ùn tắc giao thông mới được giải quyết.

Dư luận bức xúc trong việc thu phí BOT Cai Lậy. Nguồn: THVL

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN