Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:16
RSS

Trạm thu phí Cai Lậy: Hết dùng tiền lẻ, tài xế lại mang heo quay đến thắp nhang cúng

Thứ hai, 14/08/2017, 08:58 (GMT+7)

Nhiều tài xế dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang) vì cho rằng BOT đặt sai vị trí. Hết dùng tiền lẻ, các tài xế lại chuyển qua dùng heo quay để cúng...

Từ khoảng 16h30 ngày 13/8, hàng loạt tài xế ô tô khách và xe tải khi đi qua trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang) đã đồng loạt dùng tiền mệnh giá 200 đồng và 500 đồng mua vé gây nên tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài hơn 4km trên QL1.

ùn tắc ở BOT Cai Lậy

Tài xế dùng tiền lẻ để mua phí ở BOT Cai Lậy. Ảnh Người Đưa Tin

Tại hiện trường, nhiều phương tiện ô tô, xe khách, xe tải, container lưu thông theo hướng TP.HCM về Vĩnh Long và ngược lại, nối đuối nhau hàng km. Rất đông lực lượng công an, CSGT, TTGT đã phải có mặt để hỗ trợ và điều tiết giao thông.

Trước tình trạng ùn tắc kéo dài, khoảng 17h cùng ngày, ban điều hành đã quyết định “xả trạm”. Sau đó, thấy tình trạng giao thông đã đỡ hỗn loạn, các nhân viên lại tiếp tục tiến hành thu phí.

BOT Cai Lậy

Tình trạng ùn tắc ở BOT Cai Lậy trong chiều 13/8. Ảnh Người Đưa Tin

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau tình hình giao thông lại tiếp tục lâm vào hỗn loạn, phía BOT Cai Lậy lại phải tiếp tục “xả trạm” lần hai. Đến khoảng 22h cùng ngày, tình hình giao thông tại đây mới trở lại bình thường.

Theo báo Đất Việt, để thực hiện kế hoạch phản đối BOT Cai Lậy cũng như dùng tiền lẻ để mua vé, các tài xế đã bàn bạc cùng nhau mua một con heo quay nặng 15kg để đưa đến trạm thu phí thắp nhang, cúng trạm.

un tac o BOT Cai Lay

Chú heo quay được các tài xế đưa đến trạm thu phí. Ảnh Đất Việt

Theo ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, hôm nay 14/8, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ vào Tiền Giang nắm tình hình ở trạm thu phí tuyến tránh thị xã Cai Lậy để báo cáo Bộ GTVT.   

Tài xế dùng tiền lẻ để mua phí khi đi qua BOT Cai Lậy. Nguồn: VTC14

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN