Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:24
RSS

‘Bóng đá Việt Nam rất khó tìm được Công Phượng thứ hai’

Thứ ba, 06/10/2020, 09:56 (GMT+7)

Theo chiến lược gia người Pháp, HLV Guillaume Graechen phải rất lâu nữa bóng đá Việt Nam mới có một tiền đạo giàu kỹ thuật như Công Phượng.

Sự kiện:
V.League 2020

Trong một phát biểu mới đây về khóa 4 Học viện bóng đá HAGL JMG, HLV Guillaume Graechen người đứng lớp tại Học viện bóng đá của bầu Đức cho rằng sẽ rất khó để tìm được một mẫu tiền đạo như Công Phượng ở Việt Nam

“Lối chơi của hai lứa cầu thủ này không thay đổi. Điểm khác biệt duy nhất là khóa 4 không có được một mẫu tiền đạo đột biến như Công Phượng.Trên thế giới phải mất 10-20 năm mới tìm được một Messi hay Zidane thứ hai, tuy nhiên tôi hy vọng bóng đá Việt Nam sớm tìm được một Công Phượng thứ hai.”

Và trong một bài phát biểu gần đây, khi được hỏi về cầu thủ gốc Nghệ An này, thầy “Giôm” cho biết: “Công Phượng có khả năng gây đột biến đặc biệt trên sân. Cậu ấy hoàn toàn có thể solo từ ngoài vòng cấm để ghi bàn.”

“Với mẫu cầu thủ đặc biệt như Công Phượng, không phải lúc nào bóng đá cũng sản sinh và đào tạo thành công. Một cầu thủ như vậy rất hiếm có. Có thể nói, Công Phượng là mẫu cầu thủ 10 năm có một", HLV Graechen chia sẻ thêm.

Sau giai đoạn lượt đi, Công Phượng tạm đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách ghi bàn với 6 bàn thắng, ngang bằng với ngoại binh Chevaughn Walsh của HAGL và chỉ kém 1 bàn thắng so với nhóm dẫn đầu.

Nếu tính cả Cúp quốc gia, AFC Cup và Siêu Cúp Việt Nam Công Phượng sở hữu 10 pha lập công cho TP.HCM kể từ đầu giải và có tổng cộng 95 bàn thắng sau 6 năm thi đấu chuyên nghiệp, một thành tích vô cùng đáng nể đối với một chân sút ở tuổi 25. Đến hiện tại vẫn chưa xuất hiện truyền nhân của Công Phượng ở bóng đá Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam rất khó tìm được Công Phượng thứ hai
Công Phượng - sản phẩm ưu tú của lò đào tạo HAGL JMG

Lúc này, Công Phượng thuộc nhóm cầu thủ Việt Nam nhận lương cao nhất tại V.League với trên 120 triệu đồng/tháng khi thi đấu cho CLB TP. HCM của Chủ tịch Hữu Thắng, chưa kể tiền thưởng và các khoản phụ khác.

Có mức thu nhập khá cao từ đá bóng và đóng quảng cáo, Công Phượng cũng rất xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh, khiến nhiều người phải ghen tỵ. Hiện tại "Messi Việt Nam" sở hữu 2 quán cafe của riêng mình tại phố Núi HAGL, nơi anh từng có nhiều năm ăn tập bóng đá và xem như quê hương thứ hai của mình.

Quán cafe mang tên CP10 được Phượng khai trương đầu tháng 1/2017 tại Pleiku (Gia Lai), ngay sau khi anh trở về từ Mito Hollyhock (Nhật Bản). Đến tháng 5/ 2018, tiền đạo  gốc Nghệ mở tiếp một chi nhánh thứ 2 tại Hà Nội.

Mới đây nhất, Công Phượng hợp tác cùng Trần Hữu Đông Triều kinh doanh quán bánh tráng, thịt heo tại TP. HCM kiêm bán cafe theo hình thức “take a way” (mang đi), nhượng quyền từ chuỗi café Ông Bầu của bầu Đức, bầu Thắng và có thu nhập khá cao.

 

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN