Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:28
RSS

‘Bóng đá Trung Quốc sẽ có biến nếu trận tới thua Oman’

Thứ sáu, 22/10/2021, 07:38 (GMT+7)

Theo tiết lộ từ một tuyển thủ Trung Quốc, việc tuyển Trung Quốc thành hay bại trước Oman có thể quyết định tương lai giải VĐQG xứ tỷ dân.

Trước ngày 7/10, bóng đá Trung Quốc chìm trong hoang mang. Tuyển quốc gia nước này bị chỉ trích khi thua liền Australia (0-3) và Nhật Bản (0-1) mà không có nổi một pha dứt điểm trúng đích.

Rất may sau đó họ có được chiến thắng sát nút 3-2 trước Việt Nam để vớt vát chút thể diện và phần nào giảm áp lực cho đội bóng xứ tỷ dân.

Dậy vậy, theo tiết lộ từ một cầu thủ Trung Quốc kết quả trước Oman tới đây có thể quyết định tương lai giải VĐQG xứ tỷ dân:

"Theo tôi biết, số CLB ở giải VĐQG chưa bị nợ lương cầu thủ chưa tới 50%. Các cầu thủ đang phải cắn răng chịu đựng. Tôi thật sự không biết, các đội bóng có thể duy trì tới lúc nào nữa. Nếu đội tuyển quốc gia thắng Oman (và xa hơn nữa) thì có thể may mắn tạo ra một sự kích cầu cho giải đấu.

Còn nếu đội tuyển thua, lập tức sẽ có CLB phải xin rời giải. Tôi thực sự không thể chịu nổi hoàn cảnh này nữa", một cầu thủ Trung Quốc dấu tên tiết lộ.

Cách đây không lâu, chuyên gia bóng đá Trung Quốc, Luo Ming, lý giải về việc Trung khó dự vòng chung kết World Cup 2022: "Nếu muốn giành vé đến World Cup, chúng ta cần một HLV đẳng cấp, ngoài ra là việc sở hữu dàn cầu thủ có chất lượng và đạt phong độ tốt nhất.

Hiện tại Trung Quốc không có HLV đủ đẳng cấp như HLV Lippi. Chuyên môn các cầu thủ nội chỉ ở mức trung bình. Trong khi đó, những cầu thủ nhập tịch đều bước qua giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Do vậy, rất khó để mong chờ Trung Quốc ở thời điểm hiện tại có thể giành vé dự World Cup".

Bóng đá Trung Quốc sẽ sinh biến nếu thua Oman
Bóng đá Trung Quốc nguy cơ sẽ sinh biến nếu thua Oman trong tháng 11  

Trong một diễn biến khác. Tờ Sohu (Trung Quốc) vừa tiết lộ HLV Li Tie đã chủ động từ chức khỏi ĐTQG khi đội tuyển quốc gia nước này không có được thành tích tốt ở vòng loại World Cup 2022 (chính thức hết cơ hội góp mặt ở vòng chung kết với tư cách là một trong hai đội đầu bảng).

Một lý do khác quan trọng không kém, là vì HLV Li Tie có quá ít quyền quyết định trong đội tuyển quốc gia, đặc biệt là việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch. 

HLV Li Tie được cho là bị can thiệp vào vấn đề chuyên môn, nên trong một số trận đấu, ông không thể chọn lựa đội hình mà ông ưng ý nhất.

Điều đó có thể giải thích vì sao HLV Li Tie thường chỉ dùng tối đa 2 cầu thủ nhập tịch ở đội hình xuất phát, trong khi một số cầu thủ khác có phong độ không cao lại được đá chính. Hiện tại, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) vẫn chưa chính thức lên tiếng trước thông tin HLV Li Tie đã nộp đơn từ chức.

Huệ Vui
Theo Giáo dục & Thời đại