Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:10
RSS

Bóng đá Iran quyết định phá lệ ở vòng loại World Cup 2022

Thứ sáu, 19/07/2019, 16:06 (GMT+7)

Iran quyết định phá lệ ở vòng loại World Cup 2022 khi họ đồng ý cho phụ nữ đến theo dõi các trận đấu của ĐTQG nước này ở vòng loại World Cup 2022 với sự chấp thuận từ chính phủ.

Theo kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 của World Cup 2022 khu vực châu Á, Iran sẽ nằm cùng bảng với Iraq, Bahrain, Hồng Kông và Campuchia, một bảng đấu được xem là nhẹ nhàng đối với đội bóng hàng đầu châu Á hiện tại như Iran.

Ngay sau khi lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup, Liên đoàn Bóng đá Iran đã thông báo một tin hết sức vui mừng đối với các phụ nữ ở quốc gia Hồi giáo này. Theo đó, các phụ nữ của Iran sẽ được phép tới các sân vận động của nước này để theo dõi loại World Cup 2022 và cổ vũ cho đội tuyển quốc gia mà hoàn toàn không bị cấm cản như trước đây.

Theo thông tin từ báo chí Iran, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, ông Mehdi Taj đã tuyên bố về quyết định trên. "Ông Taj đã xác nhận yêu cầu này từ Ủy ban điều hành FFIRI và đã được chấp thuận đưa lên trực tiếp Bộ trưởng Bộ thể thao và Thanh niên Iran để tiếp tục thực hiện", Báo chí dẫn lời nguồn tin từ Iran.

FIFA cũng đã xác nhận vấn đề này. Một phát ngôn viên của FIFA cho biết: "Đây là vấn đề quan trọng và chúng tôi cần đảm bảo rằng phụ nữ có thể theo dõi vòng loại của FIFA World Cup 2022".

Đội tuyển Iran quyết định phá lệ ở vòng loại World Cup 2022
Đội tuyển Iran- ứng cử viên cho suất tham dự vòng chung kết World Cup. Ảnh: Internet

Iran cấm phụ nữ tới xem các vận động viên nam thi đấu đối kháng từ năm 1979 và vẫn chưa có gì thay đổi cho tới sau lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2012. Thậm chí và hồi tháng 3/2018, Iran đã bắt giữ 35 cổ động viên nữ khi họ cố gắng vào sân xem bóng đá.

Trước đó, tại CK World Cup nữ 2019 tại Pháp, Chủ tịch FIFA hướng tới sự bình đẳng giới trong môn thể thao vua, đã có động thái nhắc nhở đối với Liên đoàn bóng đá Iran về việc thực hiện bình đẳng giới trong các môn thể thao, trong đó có bóng đá và được Liên đoàn bóng đá nước này tiếp nhận với thái độ cầu thị

“Tôi cho rằng, những điều này không phù hợp với những gì mà Tổng thống Hassan Rouhani đã hứa với chúng tôi hồi tháng 3/2018. Lúc đó chúng tôi đã được đảm bảo rằng vấn đề này sẽ sớm có những tiến bộ”, lãnh đạo FIFA Infantino nói về việc thực hiện bình đẳng giới trong thể thao ở Iran.

Đội tuyển Iran là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất châu Á với 3 chức vô địch Asian Cup các năm 1968, 1972 và 1976 cùng 4 tấm huy chương vàng Asiad các năm 1974, 1990, 1998 và 2002.

Theo xếp hạng Fifa từ tháng 12/2014 đến tháng 5/2018, Iran giữ thứ hạng cao nhất trong các đội tuyển bóng đá nam thuộc liên đoàn châu Á để trở thành đội giữ vị trí số 1 châu lục với thời gian lâu nhất.

Trước khi chuyển sang liên đoàn bóng đá Trung Á thì Iran cũng từng 4 lần vô địch giải Tây Á các năm 2000, 2004, 2007 và 20008. Tuy vậy trong cả 5 lần tham gia thi đấu ở vòng chung kết World Cup, đội đều không vượt qua được vòng bảng.

Hiện đội tuyển bóng đá nam Iran đứng thứ 29 thế giới và là ứng cử viên nặng ký nhất cho suất tham dự World Cup 2022 khu vực châu Á, cùng với Nhật Bản Hàn Quốc và Úc.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN