Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:45
RSS

Sint-Truidense lại chiêu mộ tiền đạo, cơ hội của Công Phượng càng mong manh

Thứ năm, 18/07/2019, 14:39 (GMT+7)

CLB Sint-Truidense bất ngờ chiêu mộ liền 2 tiền đạo chất lượng, khiến cho cơ hội ra sân của Công Phượng trong màu áo đội bóng này càng trở nên mong manh.

Ngày 16/7, CLB Sint-Truidense đã hoàn tất thủ tục mua tiền đạo người Nhật Bản Yuma Suzuki với giá 2,2 triệu euro, đây là cầu thủ đắt giá nhất hiện tại của Sint-Truidense. Cầu thủ tới từ xứ mật trời mọc được kỳ vọng sẽ là chân sút chủ lực của đội bóng này ở giải bóng đá vô địch quốc gia Bỉ trong thời gian tới.

Chưa dừng lại đó, mới đây, Sint-Truidense tiếp tục mang về một tiền đạo người Brazil Alan Sousa, chân sút 22 tuổi được đánh giá rất cao với khả năng san bàn hết sức đa dạng. Cầu thủ này chuyển tới đội bóng của Bỉ, theo dạng cho mượn có thời hạn 1 năm từ CLB Vejle Boldklub (Đan Mạch).

Tiền đạo người Brazil đã ghi 10 bàn cho Vejle Boldklub ở giải VĐQG Đan Mạch 2018/19 và được đánh giá rất phù hợp với hàng công của Sint-Truidense ở thời điểm hiện tại.

Alan Sousa là tân binh thứ 6 ở kỳ chuyển nhượng hè này của Sint-Truidense. Trong đội hình hiện tại của đội bóng Bỉ có 7 tiền đạo thực sự (tổng cộng có 10 cầu thủ có thể đá tốt ở vị trí tiền đạo). Vì thế, Công Phượng sẽ phải nỗ lực rất nhiều để chiếm suất đá chính trên hàng công của Sint-Truidense.

CLB Sint-Truidense tiếp tục chiêu mộ thêm tiền đạo mới
Công Phượng được dự báo gặp khó khăn trong việc tìm kiếm suất đá chính. Ảnh: Bongda

Mới đây, trong trận giao hữu cuối cùng chuẩn bị cho mùa giải mới, Sint-Truidense tiếp đón Lommel bóng đang thi đấu ở First Division B - tương đương giải hạng 2 của Bỉ trên sân nhà.

Khác với trận đấu đầu, ở trận đấu này tiền đạo Công Phượng được xếp đá chính ngay từ đầu. Trước một đối thủ yếu hơn, song Sint Truidense thi đấu khá bế tắc, trong khi Công Phượng tỏ ra chưa hoàn toàn hòa nhập với lối chơi của đội bóng mới. 

Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu khi tiền đạo của HAGL mới gia nhập đội bóng mới ít ngày, và cần thời gian để hòa nhập với lối chơi của bóng đá Bỉ vốn khác biệt hoàn toàn với lối chơi của bóng đá châu Á.

Trong hiệp 1, dù thi đấu không quá vượt trội, song CLB Lommel bất ngờ có tới 2 bàn thắng, với tình huống mở tỷ số của Vachibaradze và quả đá phạt thành bàn của Hendrickx. Sang hiệp hiệp 2, đội chủ nhà thi đấu đầy quyết tâm và có bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của tiền đạo chủ lực Yohan Boli.

Dù thi đấu đầy nỗ lực ở những phút cuối trận nhưng Sint Truidense đã không thể lật ngược thế cờ, chấp nhận thất bại 1-2. Sau trận đấu này, Sint Truidense có khoảng 10 ngày chuẩn bị cho mùa giải mới, với đối thủ đầu tiên ở trận ra quân là Royal Exel Mouscron Peruwelz ngày 28/7 trên sân nhà. 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN