Chủ nhật, 12/05/2024 | 01:59
RSS

Bộ Y tế yêu cầu lập hội đồng chuyên môn tìm nguyên nhân gây bệnh hoại tử xương hàm

Thứ sáu, 15/07/2022, 07:16 (GMT+7)

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP Hồ Chí Minh và Bệnh Viện Chợ Rẫy thành lập hội đồng chuyên môn xác định nguyên nhân gây bệnh hoại tử xương hàm.

Thông tin trên Báo Sức khoẻ & Đời sống cho biết, ngày 14/7, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP Hồ Chí Minh và Bệnh Viện Chợ Rẫy đề nghị báo cáo tình hình người bệnh hoại tử xương hàm.

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, trong thời gian gần đây, trên một số phương tiện thông tin truyền thông đưa tin Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận khám và điều trị một số người bệnh bị hoại tử xương hàm mặt có liên quan tới bệnh lý hậu Covid-19.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy báo cáo nhanh tình hình người bệnh đến khám, điều trị, kết quả điều trị bệnh hoại tử xương hàm từ tháng 2/2022 đến nay cho Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) trước ngày 16/7.

Bên cạnh đó, thành lập Hội đồng chuyên môn để xem xét, xác định nguyên nhân gây bệnh và các yếu tố liên quan đến bệnh lý trên. Báo cáo về Cục Quản lý khám, chữa bệnh ngay sau khi thực hiện.

Ngoài ra, tiếp tục quan tâm tổ chức đón tiếp khám, điều trị chu đáo, tận tình với người bệnh; đồng thời có các thông tin chính xác dựa trên cơ sở khoa học và đề xuất có các biện pháp để người dân chủ động đề phòng, tránh làm hoang mang bất ổn trong xã hội.

Bộ Y tế yêu cầu lập hội đồng chuyên môn tìm nguyên nhân gây bệnh hoại tử xương hàm

Phẫu thuật hoại tử xương hàm trên tại BV Tai mũi họng TP.HCM. Ảnh: Báo Thanh niên

Liên quan đến căn bệnh này, theo Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch Covid-19 và các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM diễn ra chiều 14/7, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Lê Thiện Quỳnh Như đã thông tin về một số trường hợp bị biến chứng hoại tử răng hàm mặt được phát hiện gần đây.

Theo bà Như, y văn thế giới chưa ghi nhận các nghiên cứu, y học chứng cứ về vấn đề biến chứng hoại tử răng hàm mặt có liên quan đến Covid-19. Tuy nhiên, để có định hướng, hướng dẫn các cơ sở y tế trong việc chẩn đoán, phát hiện sớm cũng như nghiên cứu thêm về vấn đề này, Sở Y tế thành phố sẽ tổ chức hội thảo chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan vào tuần tới.

Trước đó, như Báo Thanh niên đã đưa tin, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 11 ca hoại tử xương hàm trên, hoại tử sàn sọ; trong số đó có 2 ca tử vong, 6 ca xin về, 3 ca được phẫu thuật loại bỏ xương hàm trên hoại tử, loại bỏ các ổ viêm nhiễm.

Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương tại TP.HCM tiếp nhận 16 ca hoại tử xương hàm trên, trong đó có 3 ca hoại tử lan đến sàn sọ phải chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật, 13 ca được bệnh viện phẫu thuật và tái tạo lại hàm.

Trong khi các năm trước Covid-19, 2 - 3 tháng bệnh viện mới nhận 1 ca. Theo báo cáo của 2 bệnh viện, hầu hết những ca bệnh này trước đó đã mắc Covid-19 và chưa có vấn đề về tai mũi họng, răng hàm mặt.

Chia sẻ trên Báo Tuổi trẻ Online, PGS Trần Minh Trường - nguyên phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, với những ca hoại tử xương nêu trên, nhìn bên ngoài trông các bệnh nhân nhìn bình thường nhưng xương bên trong mặt hoại tử hết và tử vong nhanh. Biểu hiện đầu tiên là các ca bệnh đau rất nhiều ở vùng đầu, mặt, răng trong giai đoạn bị nhiễm Covid-19 và tiến triển kéo dài âm ỉ, không giảm; đi khám được chẩn đoán viêm xoang.

Theo PGS Trần Minh Trường, y văn thế giới từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2022 ghi nhận có khoảng 80 báo cáo về tình trạng các bệnh giống hệt như các bệnh nhân nói trên, xuất hiện ở một số nước châu Âu, Trung Quốc đặc biệt Ấn Độ. Bệnh này xảy ra chủ yếu trên bệnh nhân có đái tháo đường, có dùng thuốc corticoid và hậu Covid-19, không có bệnh lý tai mũi họng, răng hàm mặt trước đó.

Nguyên phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nhận định, chưa thể khẳng định các ca bệnh này do Covid-19, nhưng có khả năng virus Covid-19 gây tắc mạch vùng xương sọ và hàm mặt dẫn đến vùng xương này bị chết từ trong tủy xương và bội nhiễm nấm hay vi khuẩn. Hiện bệnh chưa có khuyến cáo chính thức của Bộ Y tế và phác đồ điều trị. Cách điều trị là phẫu thuật lấy hết xương viêm, hoại tử, sử dụng thuốc kháng sinh, kháng nấm.

Ngày 13/7, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, sở đã yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn báo cáo về tình hình tiếp nhận, điều trị các ca bệnh này.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, khi các bệnh nhân có bệnh lý nhập viện cần can thiệp chữa trị thì các bệnh viện thực hiện theo quy định. Dự kiến tuần sau, Sở Y tế sẽ tổ chức một buổi hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia để tìm hiểu nguyên nhân các ca bệnh hoại tử xương hàm trên trong thời gian qua.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại