Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:21
RSS

Bộ trưởng Công an: Xử lý nghiêm đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ gây rối ở Bình Thuận

Thứ tư, 13/06/2018, 21:20 (GMT+7)

Bộ trưởng Công an Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Bình Thuận tập trung điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, quá khích theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Tô Lâm tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ Công an.
Bộ trưởng Tô Lâm tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ Công an.

Chiều 13/6, Bộ Công an cho biết, sáng cùng ngày, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dẫn đầu Đoàn công tác đến làm việc với Công an tỉnh Bình Thuận.

Dự buổi làm việc có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an, ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Quân khu 7, lãnh đạo công an tỉnh, công an một số đơn vị, địa phương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đã báo cáo kết quả giải quyết tình hình các mặt công tác công an tại địa phương; đặc biệt xử lý vụ kích động, gây rối an ninh, trật tự và chống người thi hành công vụ xảy ra vừa qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, việc các đối tượng kích động, phá hoại tài sản Nhà nước, tấn công lực lượng chức năng trong những ngày vừa qua ở Bình Thuận là hết sức nghiêm trọng, gây mất trật tự trị an.

Người đứng đầu ngành công an ghi nhận sự nỗ lực của tỉnh Bình Thuận trong việc xử lý, giải quyết tình hình an ninh trật tự, biểu dương sự cố gắng của các cán bộ, chiến sĩ tham gia giữ gìn an ninh trật tự trước sự quá khích của các đối tượng gây rối. 

Bộ trưởng yêu cầu trong thời gian tới, công an tỉnh phải chủ động nắm chắc tình hình, tập trung điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm số đối tượng chủ mưu, cầm đầu, quá khích, vận động số đối tượng tham gia gây rối ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế.

Ô tô bị các đối tượng quá khích đốt phá.
Ô tô bị các đối tượng quá khích đốt phá

Thượng tướng Tô Lâm đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức đợt tuyên truyền vận động trong các tầng lớp nhân dân không tham gia các hoạt động gây rối an ninh trật tự, cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, kích động của các đối tượng phản động.

Cùng với đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và sự phối hợp của các lực lượng vũ trang trong tham gia xử lý, giải quyết tình hình phức tạp về an ninh trật tự.

Trước đó, Bộ trưởng Tô Lâm đã đến thăm cán bộ, chiến sỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

Hoàng Đan
soha.vn