Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:07
RSS

Khởi tố đối tượng giết bạn gái cũ, ôm thi thể 8 tiếng rồi phi tang

Thứ tư, 13/06/2018, 19:30 (GMT+7)

Sau khi sát hại bạn gái dã man ở quận Gò Vấp, đối tượng đã ôm thi thể suốt 8 tiếng sau đó phi tang xác nhiều nơi.

Khởi tố đối tượng giết bạn gái cũ, ôm thi thể 8 tiếng rồi phi tang
Khởi tố đối tượng giết bạn gái cũ, ôm thi thể 8 tiếng rồi phi tang. Ảnh ANTĐ

Liên quan đến vụ cô gái bị người yêu giết hại, phi tang thi thể, ngày 13/6/2018, Công an TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, ngụ tỉnh Gia Lai) về tội “giết người”. Hiện công an đang tiếp tục làm rõ để khởi tố bổ sung đối với Hiếu về tội “cướp tài sản”.

Nạn nhân được xác định là chị Đ.Y.N (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh), là nhân viên bán hàng lưu niệm cho 1 cửa hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất, theo An ninh thủ đô.

Đến nay, Công an đã làm rõ nhiều tình tiết quan trọng trong vụ án. Công an xác định, Hiếu gây án 1 mình, không có người giúp sức. Hiếu cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi và lời khai phù hợp với các công tác điều tra khác.

Theo cơ quan điều tra, giữa Hiếu và chị N. từng có mồi quan hệ tình cảm với nhau nhưng đã chia tay. Thời gian gần đây, Hiếu thấy chị N. đăng hình ảnh chụp chung với bạn trai mới nên nảy sinh ghen tuông và nuôi ý định giết bạn gái cũ để trả thù.

Hiếu đón xe từ Gia Lai xuống, thuê phòng trọ trong hẻm 146 đường số 8 (P.11, Q.Gò Vấp) để ở. Tối 31/5, Hiếu rủ chị N. cùng một số người bạn đi uống nước. 

Khởi tố đối tượng giết bạn gái cũ, ôm thi thể 8 tiếng rồi phi tang
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh Tiền phong. 

Sau khi tan cuộc hẹn, Hiếu chở nạn nhân về phòng trọ của mình chơi. Tại đây, chị N. cho biết đây là lần cuối hai người gặp nhau nhưng Hiếu không đồng ý, Công an TP. HCM đưa tin. 

Rạng sáng ngày 1/6, khi chị N. đang say ngủ, Hiếu đã dùng dây siết cổ khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Hiếu để xác nạn nhân trong phòng trọ. Đến trưa 2/6, Hiếu kéo thi thể chị N. vào nhà vệ sinh chặt xác hòng tìm cách phi tang.

Tối 2/6, Hiếu dùng xe gắn máy của chị N., chở các túi xách, ba lô chứa các phần thi thể của nạn nhân lên Tây Ninh tìm chỗ phi tang. Tại Tây Ninh, sáng 3/6 Hiếu liên hệ rồi ngồi nhậu với người bạn tên S. (SN 1983, ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh). Sau đó, Hiếu gửi cho anh S. chiếc xe gắn máy của nạn nhân nhờ bán giùm, nhưng anh này chưa liên hệ để bán.

Sáng 4/6, Hiếu gọi anh S. thông báo sẽ đến chơi, gửi 1 số đồ đạc nhưng anh S. không có nhà. Khi trở về, anh S. thấy Hiếu có gửi 1 số ba lô, bao ni lông, vali; còn Hiếu điều khiển xe gắn máy khác cũng chở theo nhiều balo, vali… nói là đi công việc sẽ quay lại sau để lấy các đồ đạc đã gửi.

Khi đến gần xe gắn máy của Hiếu, anh S. ngửi thấy mùi hôi thối và tình cờ chạm vào 1 túi xách thì nhận thấy có một vật giống như chân người. Anh S. không hỏi trực tiếp Hiếu mà chờ khi đối tượng này vừa rời đi lập tức trình báo công an địa phương.

Nghi Hiếu có liên quan đến sự mất tích của chị N., cơ quan công an tổ chức truy tìm và bắt được đối tượng này tại một quán cà phê. Qua đấu tranh, Hiếu đã thừa nhận hành vi sát hại chị N. rồi phân xác tại nhà trọ ở đường số 8, P.11, Q.Gò Vấp và mang các đoạn thi thể lên vứt bỏ tại khu vực vắng vẻ thuộc xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, Tây Ninh.


Xem thêm: Nghi phạm sát hại nữ sinh trường ĐH Sân khấu Điện ảnh: 'Tính cách lập dị, không giao lưu với ai'

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN