Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:28
RSS

Bỏ qua Việt Nam, Thái Lan lo ngại Singapore ở giải Đông Nam Á

Thứ sáu, 11/02/2022, 06:01 (GMT+7)

Dù phải rơi vào bảng C, bảng đấu tử thần với sự góp mặt của U23 Việt Nam và U23 Singapore, tuy nhiên HLV trưởng U23 Thái Lan lại có những phát biểu đầy tự tin.

Các đội tuyển trong khu vực đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào giải U23 Đông Nam Á, diễn ra từ ngày 14 đến 26/2/2022 tại Campuchia. Dù phải rơi vào bảng C, bảng đấu tử thần với sự góp mặt của U23 Việt Nam và U23 Singapore, tuy nhiên HLV trưởng U23 Thái Lan lại có những phát biểu đầy tự tin. 

“Đối thủ lớn nhất của chúng tôi sẽ là Singapore, chúng tôi sẽ tập trung để có thể cạnh tranh với đối thủ này toàn đội đã có những kế hoạch được đề ra từ trước. Lối chơi của Thái Lan vẫn sẽ là tấn công, dù cho đối thủ là bất cứ đội bóng nào", HLV Salvador Valero Garcia tuyên bố.

Đáng chú ý, tham dự giải đấu lần này U23 Việt Nam cử đội hình gồm nhiều cầu thủ thuộc lứa U21. Trong khi đó, Người Thái cũng đang ý định cử lứa U19 tham dự giải đấu tới để cọ xát.

U23 Đông Nam Á 2022 là giải đấu được lập ra để giúp các cầu thủ trẻ trong khu vực có thêm nhiều cơ hội thi đấu cọ xát, đây cũng là những bước tiền đề để cho các đội trong khu vực có thêm sự chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5/2022. 

Theo dự kiến, HLV Park Hang Seo sẽ sang Campuchia dự khán giải đấu này với tư cách khán giả, để lựa chọn thêm những nhân tố nổi bật cho SEA Games 31 cũng như đội tuyển quốc gia trong gia đoạn tới.

Thái Lan lo ngại Singapore ở giải Đông Nam Á
Thái Lan lo ngại Singapore ở giải Đông Nam Á

Sau thời gian dài tập luyện tại Hà Nội U23 Việt Nam đã di chuyển vào Bình Dương hôm 5/2 để tiếp tục chuyến tập huấn trước thềm giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022.

Sau 3 ngày tập luyện làm quen với điều kiện khí hậu và sân bãi, U23 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với U19 Bình Dương vào chiều qua (8/2, thắng 3-0). Thông qua trận đấu này, huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ có cái nhìn tổng quan nhằm đánh giá năng lực cầu thủ trước khi lựa chọn đội hình tối ưu nhất  tham dự giải đấu sắp tới.

Hiện tại, U23 Việt Nam cơ bản vẫn đảm bảo về lực lượng. Chỉ có 2 cầu thủ là Văn Thắng và Bá Quyền không thể thi đấu trận giao hữu do dính chấn thương ở buổi tập trước. Bộ đôi này sẽ tập riêng theo giáo án điều trị của đội ngũ y tế. 

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Bình Dương trong khoảng 2 ngày tới. Đến ngày 11/2, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ di chuyển sang Campuchia để chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022.

U23 Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn gặp U23 Singapore vào ngày 19/2 tới đây. Sau đó 3 ngày (22/2), đoàn quân của huấn luyện viên viên Đinh Thế Nam sẽ chạm trán với đối thủ U23 Thái Lan.

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại