Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:21
RSS

BLV Quang Tùng: 'Hà Nội FC vẫn nhỉnh hơn CLB TP.HCM ở trận bán kết'

Chủ nhật, 13/09/2020, 08:48 (GMT+7)

Theo BLV Quang Huy trận bán kết Cúp quốc gia giữa Hà Nội FC và TP.HCM sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn khi cả hai đội được sử dụng ngoại binh.

Ở trận tứ kết thứ nhất Cúp quốc gia 2020, CLB TP.HCM đã xuất sắc đánh bại Bà Rịa Vũng Tàu với tỷ số 3-2 với những pha làm bàn của Công Phượng, Huy Toàn và Văn Thuận. Với trận thắng này, đội bóng của Công Phượng chính thức giành vé vào vòng bán kết gặp đại kình địch Hà Nội FC, đội bóng đã đánh bại Cần Thơ với tỷ số 7-0 ở trận đấu diễn ra sau đó.

Nói về trận đấu này, BLV bóng đá Quang Tùng ngợi khen Công Phượng trên trang pháp luật và bạn đọc: "Tôi nghĩ từ đầu giải, Công Phượng đều thực hiện đúng vai trò một cầu thủ kết nối, tạo ra đột biến. Trong lối chơi của TP.HCM, khi không có các cầu thủ ngoại thì Công Phượng trở thành trung tâm là điều tất yếu rồi.

Tầm ảnh hưởng của Công Phượng rất đậm nét, không chỉ vì bàn thắng mà còn ở sự khuấy đảo lối chơi. Đó chính là phong cách của Công Phượng và HLV Chung Hae-seong cho thấy mình biết cách sử dụng cầu thủ này. Lối chơi của Công Phượng cũng đang trở nên ngày một hoàn thiện hơn. Mọi thứ trở nên gọn gàng, hiệu quả hơn, chứ không bị thừa thãi, không bị lạm dụng vai trò của một cầu thủ được xem là trung tâm lối chơi như trước đây".

Hà Nội FC vẫn nhỉnh hơn CLB TP.HCM ở trận bán kết
Hà Nội FC chiếm nhiều lợi thế trước CLB TP.HCM ở trận bán kết Cúp quốc gia

Đánh giá cao Công Phượng, BLV Quang Tùng vẫn cho rằng Hà Nội FC đang chiếm nhiều lợi thế trước TP. HCM ở trận bán kết diễn ra vào ngày 16/9 tới. "Cá nhân tôi vẫn nghiêng về sự nhỉnh hơn dành cho Hà Nội. Nhưng trận tới sẽ hay hơn vòng tứ kết ở việc hai đội sẽ được sử dụng ngoại binh. Đó sẽ là thước đo xem hai ngoại binh mới của TP.HCM có đủ sức gánh vác hay không.

Thời điểm này không ai có thể dự đoán được điều gì, bởi chưa được xem tận mắt hai cầu thủ người Costa Rica thi đấu một trận chính thức nào cho TP.HCM. Tên tuổi thì biết rồi đấy, nhưng chưa rõ họ thể hiện thế nào, phối hợp, hòa nhập với đồng đội mới ra sao.

Điều đó khiến trận đấu này trở nên khó lường, khi TP.HCM sẽ có cơ hội chứng minh mình đủ khả năng thách thức, đặc biệt sau khi bổ sung ngoại binh chất lượng. Dù vậy tôi vẫn nghiêng về phía Hà Nội một chút vì họ có độ tinh, bản lĩnh hơn. Phong độ của Hà Nội đang dần đi lên, thời điểm khó khăn nhất của họ đã qua rồi. Chưa kể việc được đá sân nhà quen thuộc cũng sẽ giúp họ nhỉnh hơn một chút về bản lĩnh so với TP.HCM".

Khác với vòng Tứ kết, ở trận bán kết tới cả Hà Nội FC và CLB TP.HCM sẽ được sử dụng ngoại binh khi cả hai đang thi đấu tại giải V.League  Như vậy, NHM sẽ được chứng kiến màn ra mắt của bộ đôi người Costa Rica là Ariel Rodriguez và Jose Ortiz của đội bóng Sài thành ở vòng bán kết tới và, khả năng rất lớn Công Phượng vẫn sẽ đá chính trong sơ đồ 3 tiền đạo của TPHCM.

Theo lịch thi đấu đã được sắp xếp, đội bóng Thủ đô sẽ được thi đấu bán kết trên sân nhà - SVĐ Hàng Đẫy. Đáng chú ý là trong lịch sử đối đầu, CLB Hà Nội toàn thắng trước CLB TP.HCM khi thi đấu trên sân nhà.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN