Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:17
RSS

BLV Quang Tùng dự đoán về sơ đồ chiến thuật của ĐT Việt Nam

Thứ bảy, 28/08/2021, 08:31 (GMT+7)

"Tôi nghĩ sẽ rất khó để đội tuyển Việt Nam đá với sơ đồ 3-4-3. Nếu ở thế trận mà đối phương nhỉnh hơn chúng ta một chút, đội hình đó có thể sử dụng được", BLV Quang Tùng dự đoán.

Hôm qua, 27/8 HLV Park Hang Seo đã chính thức chốt danh sách tuyển Việt Nam lên đường sang Saudi Arabia dự lượt trận mở màn vòng loại cuối World Cup 2022. Theo đó, những cái tên bị loại gồm: Văn Hậu, Minh Vương, Bùi Tiến Dũng ,Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh.

Về danh sách này, BLV Quang Tùng nhận định trên trang pháp luật và bạn đọc: "Tôi nghĩ không có gì bất ngờ cả. Khi Văn Lâm, Tấn Tường vẫn còn đó thì việc Văn Hoàng bị loại cũng khá dễ hiểu.

Với vị trí trung vệ, những lựa chọn vẫn còn tương đối nhiều. Việc Bùi Hoàng Việt Anh không có tên không có nghĩa cậu bị loại ở cả giải đấu. Đây chỉ là danh sách cho trận gặp Saudi Arabia thôi. Cậu ấy còn cơ hội cho trận gặp Australia vào ngày 7/9 và vẫn ở lại tập luyện mà”.

Về đội hình tuyển Việt Nam ở trận đấu vào ngày 3/9 tới, BLV Quang Tùng nhận định: "Tôi nghĩ với tình hình này, rất có thể vẫn phải là Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh. Nhân tố còn lại có thể sẽ là Thành Chung, Thanh Bình, và nếu Đình Trọng đá được thì càng tốt.

Nhưng tất cả những yếu tố đó đều phải chờ đến sát ngày mới biết được, bởi đây còn là vấn đề của sức khỏe thể trạng cầu thủ. Nếu Đình Trọng bị đau, tôi thiên về lựa chọn Thanh Bình. Nghe nói Thành Chung vừa rồi cũng đau nên không biết thế nào.

Còn Thanh Bình như tôi từng nói, cậu ấy có sức trẻ, có kỹ thuật tương đối ổn. Đặc biệt lại có tầm vóc, thể hình tốt. Yếu tố thể hình Việt Anh cũng có, nhưng có thể trong giai đoạn vừa rồi phong độ của cậu ấy không tốt. Chính vì Việt Anh phong độ chưa tốt nên thầy Park mới phải gọi Thanh Bình và cả Văn Thiết nữa".

BLV Quang Tùng dự đoán về sơ đồ chiến thuật của ĐT Việt Nam
BLV Quang Tùng hy vọng ĐT Việt Nam có điểm trước Saudi Arabia

Về sơ đồ chiến thuật của tuyển Việt Nam trước chủ nhà Saudi Arabia, BLV Quang Tùng dự đoán:

"Tôi nghĩ sẽ rất khó để đội tuyển Việt Nam đá với sơ đồ 3-4-3. Nếu ở thế trận mà đối phương nhỉnh hơn chúng ta một chút, đội hình đó có thể sử dụng được. Nhưng khi đối phương ở tầm hơn hẳn mình thì tương đối khó.

Tôi cho rằng tuyển Việt Nam có thể sẽ đá 3 trung vệ và 5 tiền vệ, còn 3-5-2 hay 3-5-1-1 thì tùy theo tình huống. Hoặc không đội sẽ chơi với sơ đồ 3-4-2-1. Với thế trận phòng ngự như thế này, tuyển Việt Nam sẽ phải tạo được độ dày nhân sự ở giữa sân".

Anh nói tiếp: "Với tình hình như vậy, tôi nghĩ phải là Đức Huy, Tuấn Anh và Quang Hải sẽ là những tiền vệ được sử dụng. Bên phải là Trọng Hoàng, bên trái là Văn Thanh. Phía bên trên sẽ là Tiến Linh cộng thêm một người nữa.

Đó có thể là Văn Toàn, Tuấn Tài hoặc Phan Văn Đức. Ở Phan Văn Đức có một cái hay ở chỗ cậu ấy có thể cơ động chơi như một tiền vệ. Tuy nhiên nhìn vào loạt trận ở UAE vừa rồi ta thấy phong độ của Phan Văn Đức không cao. Không rõ tình hình hiện tại của cậy ấy thế nào. Nói chung, vị trí chơi đằng sau Tiến Linh hiện tại có nhiều lựa chọn và sẽ linh hoạt theo tình huống, theo phong độ".

Cuối cùng, dự đoán về trận đấu sắp tới với Saudi Arabia, BLV Quang Tùng  cho rằng: "Nếu có điểm thì tuyệt vời, còn chẳng may khoảng cách trình độ vẫn còn, chúng ta thua một trận nhẹ nhàng cũng là một kết quả chấp nhận được. Chúng ta nên tránh một trận đấu tan nát, dễ dẫn đến hệ lụy xấu, nhất là khi 5 ngày sau đội tuyển Việt Nam phải đá tiếp với Australia rồi", BLV Quang Tùng nói.

Saudia Arabia là đối thủ rất mạnh tại bảng B, họ từng nhiều lần vô địch châu Á và đã 5 lần tham dự World Cup.Theo thống kê, tuyển Việt Nam và Saudi Arabia từng gặp nhau 2 lần trước đây, ở vòng loại thứ nhất World Cup 2002 cách đây đúng 2 thập kỷ. Ở trận lượt đi diễn ra ngày 13/2/2001, chúng ta để thua đối thủ 0-5 và tới trận lượt về vào 7 ngày sau, ĐT Việt Nam tiếp tục phải nhận thất bại với tỉ số 4-0.

Saudi Arabia tiến vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với ngôi đầu bảng D với 20/24 điểm tối đa, ghi 22 bàn thắng và để thủng lưới 6 bàn. Trong khi đó, ĐT Việt Nam góp mặt nhờ là một trong 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất với 17 điểm sau 8 trận đấu.

Mới đây, ĐT Saudi Arabia cũng đã công bố danh sách 26 cầu thủ chuẩn bị cho cuộc tiếp đón ĐT Việt Nam ở trận ra quân. Đáng chú ý, HLV Herve Renard cho gọi 8 cầu thủ từng dự World Cup 2018 cùng các trụ cột vừa tham dự Olympic 2021 để đấu tuyển Việt Nam.

Trận đấu giữa đội tuyển Saudi Arabia và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Mrsool ở thủ đô Riyadh. Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia thông báo trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 21h ngày 2/9 (giờ địa phương), tức với 1 giờ sáng ngày 3/9 (giờ Việt Nam).

Theo các quy định của FIFA, lịch thi đấu các trận đấu đội tuyển quốc gia thường không muộn quá 20h. Tuy nhiên, ban tổ chức trận đấu chọn giờ thi đấu muộn có thể là do để tránh cái nóng kinh khủng ở Tây Á lúc này.

Nhiệt độ vào lúc 19h đến 20h hiện tại ở Riyadh, nơi đội tuyển Việt Nam thi đấu lên đến hơn 40 độ C. Từ 21h trở đi, nhiệt độ bắt đầu hạ dần rơi vào khoảng 35 đến 37 độ C. Trận đấu giữa đội tuyển Saudi Arabia và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Mrsool ở thủ đô Riyadh vào lúc 21h ngày 2/9 (giờ địa phương), tức với 1 giờ sáng ngày 3/9 (giờ Việt Nam).

Trọng tài Adham Makhadmeh (người Jordan) sẽ cùng trợ lý Ahmed Faisal sẽ trực tiếp phụ trách phòng VAR của màn so tài này. Ông Adham Makhadmeh trong quá khứ từng có 2 lần tham gia điều khiển các trận đấu có sự góp mặt của các đội tuyển Việt Nam. 

Ở VL U23 châu Á 2020, ông Adham Makhadmeh cầm còi trận thắng với tỉ số 6-0 của U23 Việt Nam trước U23 Brunei. Tại VL thứ 2 World Cup 2018, ông Adham cũng điều khiển trận thắng 4-1 của ĐT Việt Nam trước Đài Loan.

Danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Việt Nam sang Saudi Arabia:

- Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Đặng Văn Lâm (Cerezo Osaka)

- Hậu vệ (10): Hồ Tấn Tài (Bình Định), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Trương Văn Thiết (CLB Viettel).

- Tiền vệ (7): Nguyễn Quang Hải Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA), Lê Tiến Anh (Bình Định); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

- Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Hồ Tuấn Tài (CLB TP.HCM), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại