Thứ năm, 25/04/2024 | 12:47
RSS

Lương của HLV tuyển Trung Quốc thua xa HLV Park Hang Seo

Thứ tư, 25/08/2021, 08:30 (GMT+7)

Theo thông tin do tờ Sohu, HLV Li Tie còn nhận lương thấp hơn nhiều so với thầy Park. HLV trưởng tuyển Việt Nam có lương vào khoảng 50.000 USD/tháng, tương đương với 600.000 USD/năm (khoảng 13,6 tỷ VNĐ).

Mới đây, HLV Li Tie đã liên đoàn bóng đá Trung Quốc gia hạn hợp đồng cho tới năm 2026. Theo tiết lộ của tờ Sohu, thuyền trưởng tuyển Trung Quốc chỉ nhận từ 1-2 triệu nhân dân tệ trong 1 năm (khoảng 3,5 tỷ - 7 tỷ VNĐ).

Tờ Sohu đánh giá HLV Li Tie đang nhận mức lương quá thấp: "HLV Li Tie nhận 1-2 triệu nhân dân tệ/năm rõ ràng là con số quá thấp, đặc biệt khi so với những chiến lược gia nước ngoài từng cầm quân tại tuyển Trung Quốc.

Nhìn vào HLV Lippi đi, ông ấy từng nhận về tới 175 triệu nhân dân tệ mỗi năm tại tuyển Trung Quốc. Con số ấy gấp đến 87 lần những gì mà HLV Li Tie nhận được".

Thực tế, mức lương hiện tại của HLV Li Tie thấp hơn nhiều so với thầy Park. HLV trưởng tuyển Việt Nam Chiến lược gia người Hàn Quốc đang hưởng lương vào khoảng 50.000 USD/tháng, tương đương với 600.000 USD/năm (khoảng 13,6 tỷ VNĐ).

HLV Li Tie còn nhận lương thấp hơn cả những chiến lược gia tại giải VĐQG Trung Quốc (Chinese Super League): "Tại Chinese Super League, HLV Cannavaro là người hưởng lương cao nhất với con số 76 triệu nhân dân tệ/năm. Một số ông thầy nội, như HLV Li Xiaopeng cũng nhận tới 5 triệu nhân dân tệ/năm.

Có thể thấy HLV Li Tie nhận lương còn thấp hơn người tiền nhiệm Lippi hay những ông thầy ở Chinese Super League. Thậm chí con số của HLV trưởng tuyển Trung Quốc còn chưa so sánh được với những cầu thủ thi đấu tại Chinese Super League".

Trung Quốc trả lương HLV tuyển nhà thua xa HLV Park Hang Seo
HLV Trung Quốc hưởng lương thua xa HLV Park Hang Seo

Hiện tại, cả đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc đang tích cực chuẩn bị cho vòng loại cuối World Cup 2022, giải đấu màn hai đội sẽ so tài với nhau khi cùng nằm ở bảng B.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc sẽ đá trận lượt đi vào ngày 7/10/2021. Trận đấu này ban đầu dự kiến sẽ diễn ra tại Trung Quốc song có thể sẽ dời sang Qatar. Trong khi trận lượt về giữa hai bên sẽ diễn ra vào ngày 1/2/2022 (Mùng Một Tết Nhâm Dần) trên sân Mỹ Đình.

Mới đây, VFF gửi công văn lên AFC đề xuất đổi giờ thi đấu tại SVĐ Mỹ Đình từ 20h thành 19h. Đồng thời, VFF cũng đã đề nghị phía lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Australia sớm lên danh sách dự kiến các thành viên sẽ sang Việt Nam.

Các đội sẽ thi đấu 10 trận, trong đó có 5 trận sân nhà và 5 trận sân khách. Theo lịch thi đấu mà AFC công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ có 5 trận đấu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình và sẽ có sự hỗ trợ của công nghệ Var.

AFC vẫn giữ thể thức thi đấu cũ, đá vòng tròn hai lượt sân nhà - sân khách, bắt đầu từ tháng 9/2021 tới 3/2022. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Hai đội đứng thứ ba đá với nhau tranh vé dự play-off liên khu vực. Tuyển Việt Nam ra quân ngày 2/9, bằng chuyến làm khách đến sân của Saudi Arabia.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại