Thứ năm, 25/04/2024 | 13:54
RSS

BLV Quang Huy: 'Tuyển Thái Lan càng đá càng nguy hiểm'

Thứ năm, 17/10/2019, 15:37 (GMT+7)

BLV Quang Huy đánh giá cao đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Nishino và cho rằng họ vẫn là một nền bóng đá rất mạnh ở khu vực Đông Nam Á.

Nếu như đội tuyển Việt Nam để lại dấu ấn với chiến thắng đậm 1-3 trước Indonesia ở lượt trận thứ 3 ngay trên chính sân nhà của đối thủ, thì Thái Lan còn gây ấn tượng mạnh hơn khi đánh bại đội bóng mạnh UAE với tỷ số 2-1.

Chiến thắng của Thái Lan lời khẳng định về một Thái Lan đang lột xác dưới bàn tay chỉ đạo của HLV Akira Nishino, đồng thời đưa đội bóng này lên ngôi đầu bảng G với 7 điểm (bằng điểm song hơn về chỉ số phụ với đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo

Nhận định về trận đấu lượt về với Thái Lan tại Mỹ Đình, BLV Quang Huy cho rằng, đây sẽ là trận đấu khó khăn hơn cả trận lượt đi tại Bangkok. “Dưới sự dẫn dắt của Akira Nishino, Thái Lan càng đá càng hay, càng nguy hiểm. Nó cũng cho thấy, những gì xảy ra với Thái Lan trước khi ông Nishino tới dường như chỉ là vấn đề nội bộ và tự làm suy yếu mình. Còn thực tế, Thái Lan vẫn là nền bóng đá có thực lực”, BLV Quang Huy nói.

Cũng theo BLV của đài VTC, hai trận đấu trong tháng 11 với UAE và Thái Lan ở Mỹ Đình sẽ là bước ngoặt của cả vòng loại World Cup 2022 với đội tuyển Việt Nam. Nếu giành trọn 6 điểm từ 2 trận đấu này, cơ hội lọt vào vòng loại thứ 3 với tuyển Việt Nam là rất lớn.

BLV Quang Huy nhận định đội tuyển Thái Lan ngày càng nguy hiểm dưới thời HLV Nishino
BLV Quang Huy đánh giá cao Thái Lan dưới thời HLV Nishino 

Liên quan tới đội bóng của HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA sau chiến thắng quan trọng trước Indonesia. Cụ thể, hệ số vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là 25, tuyển Việt Nam đã giành thêm 6,80 điểm từ thắng lợi 3-1 trước Indonesia. Trước đó, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã được cộng 7,63 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Malaysia.

3 điểm trọn vẹn sau khi rời sân của Indonesia giúp đội tuyển Việt Nam có thêm 14,4 điểm, qua đó nâng tổng số điểm từ 1231 lên 1245 đồng thời tiến hai bậc từ hạng 99 lên hạng 97 thế giới

Bên cạnh đó, với việc Jordan bị Kuwait cầm hòa ở lượt trận ngày 10/10, đội tuyển Việt Nam vượt qua đối thủ này để trở lại top 15 Châu Á trên bảng xếp hạng FIFA.

Ngày 16/10, đội tuyển Việt Nam đã trở về từ Indonesia. Các cầu thủ sẽ tham dự hai trận đấu cuối V.League 2019 trước khi hội quân trở lại vào đầu tháng 11, chuẩn bị cho hai trận tiếp đón UAE và Thái Lan ở vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trước hai trận đấu quan trọng trong tháng 11, đội tuyển Việt Nam liên tiếp đón nhận những tin vui từ các cầu thủ trụ cột. Theo chia sẻ của bác sĩ Choi Ju-young, Tuấn Anh và Công Phượng đang dần bình phục chấn thương sẽ kịp góp mặt những trận đấu trong tháng 11 của đội tuyển Việt Nam.

“Tuấn Anh ổn. Chấn thương của cậu ấy không quá nghiêm trọng. Công Phượng cũng vậy, Phượng bị đau nhưng sẽ sớm trở lại. Cả hai chắc chắn sẽ tham dự hai trận đấu trong tháng 11 của đội tuyển Việt Nam”.

Đây là tin rất vui với tuyển Việt Nam bởi cả Tuấn Anh lẫn Công Phượng đều đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang Seo. Tuấn Anh đã chiếm trọn niềm tin ở vị trí tiền vệ trung tâm cạnh Hùng Dũng còn Công Phượng luôn được ưu tiên trên hàng công.

Theo lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán UAE trên sân Mỹ Đình vào ngày 14/11. Sau đó 5 ngày, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ tái đấu Thái Lan ở trận đầu tiên của lượt về.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN