Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:35
RSS

PV Malaysia chấm Việt Nam hay nhất ĐNÁ, Indonesia bét bảng

Thứ năm, 17/10/2019, 09:55 (GMT+7)

Cây viết nổi tiếng của Malaysia đánh giá Việt Nam cao nhất trong số những đội bóng Đông Nam Á dự vòng loại World Cup 2022 với những chiến thắng ấn tượng ở hai vòng đấu đã qua.

Mới đây, nhà báo nổi tiếng Gabriel Tan (Malaysia) có những đánh giá về  của các đội bóng Đông Nam Á sau lượt trận thứ ba và thứ tư vòng loại World Cup 2022 theo đó đội tuyển Việt Nam nhận điểm số cao nhất từ cây viết kỳ cựu này.

Việt Nam: A+

Theo nhà báo báo nổi tiếng Gabriel Tan (Malaysia), đội tuyển Việt Nam đã không gặp khó khăn để đánh bại các đối thủ Đông Nam Á đồng thời có thể gây bất ngờ với các đại gia châu Á trong thời gian tới.

Những chiến thắng qua có dấu ấn đậm nét của HLV Park Hang Seo với cách sắp xếp nhân sự tài tình của mình.

Ngôi sao: Quế Ngọc Hải

Bên cạnh đó nhà báo nổi tiếng cũng ca ngợi Quế Ngọc Hải thủ lĩnh nơi hàng thủ và đã đóng góp quan trọng vào hai chiến thắng đã qua khi kiến tạo cho Quang Hải ghi bàn quyết định trước Malaysia và trực tiếp sút tung lưới Indonesia.

Phóng viên Malaysia đánh giá Việt Nam hay nhất ĐNA sau hai chiến thắng ấn tượng
Phóng viên Malaysia đánh giá Việt Nam hay nhất ĐNA sau hai chiến thắng ấn tượng

Thái Lan: A+

Cùng với Việt Nam, Thái Lan vẫn đang bất bại sau 3 trận tại vòng loại World Cup 2022, mới đây họ gây ấn tượng mạnh khi hạ gục UAE trên sân nhà.

Thiếu vắng những Chanathip Songkrasin, Thitipan Puangchan hay Tristan Do, Thái Lan đã có Phitiwat Sukjitthammakul và Nitipong Selanon thay thế. HLV Akira Nishino cũng đưa tiền đạo kỳ cựu Dangda trở lại đội tuyển.

Ngôi sao: Ekanit Panya

Ekanit Panya từng một thời giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Thai League. Ở tuổi 19, chân sút này sút tung lưới UAE đem về chiến thắng ấn tượng cho đội bóng xứ chùa vàng.

Philippines: A

Không quá nổi bật như Việt Nam và Thái Lan, song Philippines đã để lại dấu ấn với việc cầm hòa Trung Quốc 0-0 trên sân nhà ở lượt trận vừa qua, cho thấy sự tiến bộ của đội bóng này kể từ sau thất bại ở AFF Cup 2018.

Malaysia: B-

Malaysia chỉ chơi duy nhất một trận trong tháng 10 và đó là thất bại trước Việt Nam, tuy nhiên không thể trách đội bóng này khi đội bóng của HLV Park Hang Seo đang có phong độ rất cao ở thời điểm.

Singapore: B-

2 trận thua Saudi Arabia và Uzbekistan không phải thảm họa bởi đây đều là những đội bóng mạnh của châu lục, trong khi Singapore  đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, qua trọng hơn đội bóng này vẫn còn hy vọng vào vòng loại 3 khi chỉ kém đội đầu bảng 2 điểm.

Myanmar: C

Sau trận thua Nhật Bản 0-2, Myanmar tiếp tục nhận thất bại trận tới 0-7 dưới tay Kyrgyzstan, Myanmar đang nỗ lực hết sức song dường như khó khăn đang chờ đợi đội bóng này ở phía trước.

Campuchia: C-

Một tháng đầy khó khăn Campuchia khi nhận 18 bàn thua sau 2 trận gặp Iran và Iraq. Rõ rằng Campuchia đã rơi vào bảng đấu quá khó và họ chỉ còn biết nỗ lực trong từng trận đấu.

Indonesia: D

Những tưởng thất bại trước Malaysia và Thái Lan đã đủ tệ hại, nhưng Indonesia còn đẩy cuộc khủng hoảng đi xa hơn khi thua UAE và Việt Nam. 0 điểm sau 4 trận, Indonesia gần như đã hết hi vọng và đang tính chuyện sa thải HLV Simon McMenemy.

Quỳnh Quỳnh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN