Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:14
RSS

BLV Quang Huy nhận định bất ngờ về U22 Việt Nam

Thứ năm, 28/02/2019, 13:56 (GMT+7)

Thi đấu không thành công và chỉ giành giải ba U22 Đông Nam Á một cách may mắn, sau giải đấu BLV Quang Huy đã đưa ra những nhận xét về lứa cầu thủ trẻ U22 Việt Nam.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cử nhiều cầu thủ U20 tham dự giải U22 Đông Nam Á với mục đích cọ xát, chuẩn bị cho SEA Games 31 (2021) trên sân nhà. Đội bóng áo đỏ chỉ thi đấu tốt ở vòng bảng và không thể hiện được nhiều ở vòng đấu loại trực tiếp và chỉ có được giải ba với một lối chơi nhạt nhòa, thiếu bản sắc và sự gắn kết.

Sau giải đấu, các chuyên gia bóng đá, các CĐV đã thể hiện sự thất vọng với lứa đàn em Công Phượng và đặc biệt là HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Thậm chí nhiều người còn thẳng thắn chê ông Tuấn thiếu tầm, và không xứng cầm tuyển U22 Việt Nam

Tuy nhiên, nói về phong độ của U22 Việt Nam hậu giải U22 Đông Nam Á, bình luận viên (BLV) Quang Huy cho rằng những cầu thủ trẻ hiện tại vẫn còn thời gian để phát triển về mặt chuyên môn: "Từ nay đến SEA Games 2021 vẫn còn khá xa. Trong thời gian đó, các em còn phát triển nhiều về chuyên môn".

BLV Quang Huy nhận định bất ngờ về U22 Việt NamBLV Quang Huy đặt niềm tin vào U22 Việt Nam Ảnh: Thethao

Theo BLV nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, trong hai năm tới chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi sự trưởng thành lứa cầu thủ này, thậm chí đón chào sự xuất hiện của nhiều tài năng mới: "Bóng đá là vậy, cách đây 2 năm chúng ta đâu nghĩ lúc này những Quang Hải hay Văn Hậu đã là trụ cột đội tuyển quốc gia.

Rất có thể, trong vòng 2 năm tới sẽ lại có một loạt những nhân tố mới nổi lên thì sao? Nhiều khi chúng ta cứ tập trung vào lứa cầu thủ này, nhưng đến thời điểm nào đó lại có một lứa khác tốt hơn", BLV Quang Huy nói thêm.

Theo BLV Quang Huy, chúng ta cứ phát triển bóng đá bền vững, không việc gì phải vội vàng. "Theo tôi, những người làm bóng đá hãy cứ tập trung vào phát triển chân đế một cách bền vững, rồi thành công sẽ từ từ đến. Không việc gì phải vội vàng", BLV Quang Huy chia sẻ

Dù thi đấu không thành công tại giải U22 Đông Nam, song đội bóng áo đỏ cũng kịp trình làng một cầu thủ trẻ, một chân sút trẻ triển vọng, tiền đạo Danh Trung, đồng vua phá lưới giải đấu và lọt tốp 5 cầu thủ xuất sắc nhất giải, cùng bộ đôi cầu thủ của Thái Lan và Indonesia.

Giải U22 Đông Nam Á đã kết thúc, HLV Lee Young Jin đang lên kế hoạch triệu tập đội U23 trở lại để chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 3 tới. Ở Vòng loại lần này, U23 Việt Nam sẽ được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình trước các đối thủ U23 Thái Lan, U23 Brunei và U23 Indonesia.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN