Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:22
RSS

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đặt chỉ tiêu cho VFF và HLV Lee Young-jin

Thứ năm, 28/02/2019, 09:43 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện giao chỉ tiêu giành huy chương vàng SEA Games 30 cho VFF và HLV Lee.

Mục tiêu của VFF tại SEA Games 30 là tấm HCV. Mới đây, điều này càng được khẳng định khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định khi đến thăm trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Nhổn.

“Mục tiêu của chúng ta là tấm HCV SEA Games 30. Các bạn không có đường lùi, chúng ta cần tiến lên, làm quyết liệt và có giải pháp hiện thực hóa điều này. Tôi yêu cầu như vậy bởi đây là cơ hội để chúng ta bứt phá.” – Bộ trưởng nói. “Bóng đá nam chưa bao giờ giành HCV SEA Games. Vì vậy, chúng ta phải tập trung để đội U22 Việt Nam giành HCV tại Đại hội lần này.”

U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ lên ngôi vô địch SEA Games 30U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ lên ngôi vô địch SEA Games 30. Ảnh: Thethao

Ông Lee Young-jin sát cánh cùng HLV Park Hang Seo ngay từ giai đoạn đầu tiên ở Việt Nam và cùng nhà cầm quân đồng hương liên tiếp gặt hái thành công với ngôi Á quân giải bóng đá U23 châu Á, lọt vào bán kết Asiad 18, vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. 

Trợ lý người Hàn Quốc Lee Young-jin bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp năm 1986, từng là tuyển thủ ĐTQG Hàn Quốc dự World Cup 1990 và 1994. Năm 1997, ông vừa sắm vai cầu thủ, vừa là HLV ở CLB Anyang LG Cheetahs và sau đó là FC Seoul. Năm 2015, ông từng dẫn dắt Daegu FC tranh tài ở K-League.

Xem thêm: Đình Trọng gắt nhất Việt Nam

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN