Thứ năm, 28/03/2024 | 19:53
RSS

‘Hot boy’ U22 Việt Nam nhận một lúc hai danh hiệu tại U22 ĐNA 2019

Thứ năm, 28/02/2019, 10:26 (GMT+7)

Tiền đạo Danh Trung của đội tuyển U22 Việt Nam có được 3 bàn thắng tại giải U22 Đông Nam Á và chia sẻ danh hiệu "Vua phá lưới" với 2 chân sút khác.

Như tin tức thể thao đã đưa, đội tuyển U22 Việt Nam đã gây không ít thất vọng, khi thi đấu không thành công và chỉ giành hạng ba U22 Đông Nam Á, với một lối chơi nhạt nhòa, thiếu bản sắc.

Tuy vậy, với riêng Danh Trung, đây là một giải đấu thành công. Tiền đạo này có được 3 bàn thắng tại giải U22 Đông Nam Á và chia sẻ danh hiệu "Vua phá lưới" với 2 chân sút khác là tiền đạo Marinus Wanewar của Indonesia và Saringkan Promsupa của Thái Lan, đồng thời được chọn vào tốp 5 cầu thủ xuất sắc nhất tại Giải bóng đá vô địch U22 Đông Nam Á 2019 vừa diễn ra ở Campuchia.

U22 Việt Nam thi đấu không thành công tại giải U22 Đông Nam ÁTrần Danh Trung giành danh hiệu Vua phá lưới U22 Đông Nam Á U22 Đông Nam Á. Ảnh: Laodong

5 cầu thủ xuất sắc nhất giải U22 Đông Nam Á 2019 gồm Trần Danh Trung, 2 cầu thủ người Thái Lan - Marco Ballini, Saringkan Promsupa và 2 cầu thủ người Indonesia - Marinus Wanewar, Firza Andika.

Trước đó, phát biểu trong buổi họp báo sau trận thua trước Indonesia, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã tiến cử Danh Trung và ba cầu thủ khác là Thanh Sơn, Thanh Hậu, Văn Xuân cho U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2019.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN