Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:26
RSS

BLV Quang Huy: ‘Alex Dang và Filip Nguyễn là mảnh ghép hoàn hảo của ĐTVN’

Thứ năm, 07/11/2019, 10:01 (GMT+7)

Theo BLV Quang Huy, HLV Park Hang Seo sẽ sớm tuyển chọn cầu thủ Việt kiều lên ĐTQG, trong đó Alex Đặng và Filip Nguyễn là hai cái tên sáng giá nhất ở thời điểm hiện tại.

Chia sẻ bên lề V.League Awards 2019, BLV Quang Huy vui mừng khi biết tin HLV Park Hang Seo gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với VFF, đồng thời kỳ vọng chiến lược gia Hàn Quốc sẽ tiếp tục mang tới thành công cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Cũng theo BLV nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo sẽ sớm tuyển chọn cầu thủ Việt kiều lên ĐTQG, và  Alex Đặng và Filip Nguyễn là hai cái tên sáng giá nhất.

Chia sẻ trên Zing, BLV Quang Huy nói: "Tuyển chọn cầu thủ Việt kiều sẽ là mục tiêu đặc biệt quan trọng của HLV Park Hang Seo trong thời gian sắp tới. Trường hợp của Alexander Đặng và Filip Nguyễn chưa rõ ràng, nhưng cũng đủ để chứng tỏ HLV Park có quan tâm đến cầu thủ Việt kiều.

Cá nhân tôi rất thích nguồn bổ sung này, vì cầu thủ Việt kiều trưởng thành từ môi trường chuyên nghiệp và ý thức nghề nghiệp tốt. Nếu bổ sung Alexander Đặng cho vị trí tiền đạo cắm và Filip Nguyễn cùng Văn Lâm cạnh tranh trong khung gỗ, chất lượng đội hình đội tuyển Việt Nam sẽ tăng lên".

BLV Quang Huy nhận định HLV Park Hang Seo sẽ sớm tuyển chọn cầu thủ Việt kiều lên ĐTQG.
BLV Quang Huy nhận định HLV Park Hang Seo sẽ sớm tuyển chọn cầu thủ Việt kiều lên ĐTQG

Trước đó, HLV Park Hang Seo có thời gian sang châu Âu "xem giò" bộ đôi cầu thủ Việt kiều là Alex Đặng và Filip Nguyễn để tuyển quân cho vòng loại Wolrd Cup 2022 và tỏ ra đặc biệt ấn tượng với  thủ môn gốc Hải Phòng Filip Nguyễn.

Tuy nhiên, những khó khăn về thủ tục nhập tịch khiến thủ thành Việt kều Filip Nguyễn khó có thể cùng ĐT Việt Nam tham dự đại chiến với Thái Lan và UAE ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Cụ thể, theo nguồn tin từ một lãnh đạo VFF chia sẻ với nhà báo Minh Hải, Filip Nguyễn đang gặp khó khăn trong khâu nhập quốc tịch Việt Nam vì không biết tiếng Việt, văn hoá Việt Nam mỏng và nhất là không có địa chỉ tạm trú ở Việt Nam.

Thực tế, pháp luật Việt Nam quy định rất chặt chẽ về việc cho phép một cá nhân trở thành công dân chính thức của Việt Nam, mọi thứ đều phải thực hiện theo một quy trình cụ thể và rất ít khi có trường hợp ngoại lệ.

Đơn cử như trường hợp của tiền đạo Hoàng Vũ Samson, tiền đạo thuộc biên chế Hà Nội FC đã phải sống ở Việt Nam hơn 5 năm, nói được tiếng Việt, am hiểu và tuân thủ pháp luật cũng như văn hóa tại mảnh đất hình chữ S mới có quyết định cho phép nhập tịch từ Chủ tịch nước.

Như vậy, ít nhất cho đến hết năm 2019, Filip Nguyễn khó có thể trở thành một công dân chính thức của Việt Nam, vì vậy cơ hội để anh khoác áo ĐTQG thi đấu hai trận Vòng loại World Cup 2022 sắp tới với UAE và Thái Lan là chắc chắn không xảy ra.

Đây sẽ là thiệt thòi với ĐT Việt Nam, bởi nếu có sự phục vụ của thủ môn 27 tuổi này trong đội hình, sức mạnh của đoàn quân HLV Park Hang Seo sẽ tăng lên đáng kể, trong bối cảnh Đặng Văn Lâm không có được phong độ tốt nhất.

Riêng trường hợp Alex Đặng, cầu thủ này từng có thời điểm thi đấu rất hay với hiệu suất ghi bàn đáng nể. Tuy nhiên thời gian gần đây, anh không có được phong độ tốt và cơ hội lên tuyển Việt Nam đang xa dần.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN