Thứ năm, 28/03/2024 | 22:43
RSS

Bình Thuận dỡ bỏ phong tỏa vì Covid-19 ở hai tuyến phố

Thứ sáu, 03/04/2020, 10:36 (GMT+7)

Vào 0 giờ ngày 3/4, UBND thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đã dỡ bỏ phong tỏa 2 tuyến đường sau 21 ngày cách ly phòng Covid-19.

Bình Thuận gỡ bỏ lệnh phong tỏa vì Covid-19
Lực lượng chức năng địa phương tháo dỡ các vật dụng phục vụ cho việc cách ly.  Ảnh: Đức Trọng.

Rạng sáng 3/4, UBND Bình Thuận đã kết thúc việc cách ly 20 ngày tại 2 tuyến đường Hoàng Văn Thụ và Ngô Sĩ Liên thuộc khu phố 2, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết do có người dương tính với covid-19  Khu vực cách ly có 4 bệnh nhân mắc Covid-19 tại địa phương gồm: BN 38, BN 40, BN 42, BN 43.

Trước đó, chiều tối 2/4, tất cả 69 người thuộc 26 hộ ở khu vực cách ly đã được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần và đều cho kết quả âm tính với Covid-19. Đây là lần xét nghiệm cuối cùng của các hộ trong khu vực cách ly từ ngày 13/3 trước khi được tháo dỡ.

Bình Thuận gỡ bỏ lệnh phong tỏa vì Covid-19 vào ngày 3/4
Tháo gỡ hàng rào cách ly 2 tuyến đường tại tỉnh Phan Thiết. Ảnh: Người Lao Động.

Tối 2/4, Sở Y tế Bình Thuận cho biết 7/9 ca đang điều trị Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận đã có xét nghiệm âm tính lần 3, một trường hợp âm tính lần đầu và chỉ còn 1 trường hợp vẫn đang dương tính.

Nhiều gia đình trong khu vực phong toả không giấu được cảm xúc vui mừng. Dù rằng, cả nước đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng về cách ly xã hội hạn chế ra khỏi nhà, nhưng với nhiều người trong khu cách ly, việc hoàn thành quãng thời gian 21 ngày cách ly mà không xuất hiện thêm ca nhiễm nào đã giảm bớt phần nào lo lắng cho người dân.

Được biết, trong thời gian 2 tuyến đường Hoàng Văn Thụ giao Ngô Sỹ Liên phong toả, rất nhiều mạnh thường quân đã quan tâm, chia sẻ cả về vật chất và tinh thần để hỗ trợ người dân cũng như lực lượng làm nhiệm vụ gác trực.

T.Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN