Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:34
RSS

Bình Dương cưỡng chế cách ly 5 người Trung Quốc đến từ vùng dịch

Chủ nhật, 15/03/2020, 11:41 (GMT+7)

Trong số 724 trường hợp đi từ vùng dịch bệnh Covid-19 về Bình Dương, có 5 người Trung Quốc không chịu cách ly khiến cơ quan chức năng phải dùng đến biện pháp cưỡng chế.

Bình Dương cưỡng chế cách ly 5 người Trung Quốc đến từ vùng dịch
5 người Trung Quốc đến từ vùng dịch trốn cách ly tại Bình Dương bị cưỡng chế cách ly - Ảnh minh hoạ.

Ngày 15/3, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết có 724 trường hợp đi từ vùng dịch bệnh covid-19 về Bình Dương đang được cách ly. Trong số đó, có 680 trường hợp cách ly tại nơi cư trú, 36 trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh và tám trường hợp được cách ly tại trung tâm y tế huyện, thị xã và thành phố. Được biết, có 5 người Trung quốc trốn cách ly đã bị cưỡng chế cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh.

Theo báo cáo, Bình Dương đã có 2.206 trường hợp được theo dõi cách ly xong. Từ khi Việt Nam có ca mắc Covid-19 đầu tiên đến nay, Bình Dương đã có 7 trường hợp phải lấy mẫu xét nghiệm do nghi ngờ nhiễm bệnh. Tuy nhiên, tất cả đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, tỉnh Bình Dương vẫn tập trung rà soát, quản lý và nắm bắt chặt chẽ người đến hoặc đi qua vùng dịch để thực hiện giám sát, cách ly theo quy định.

Tính đến ngày 15/3, Việt Nam đã xác nhận tổng cộng 53 ca dương tính với virus corona chủng mới, 16 người trong số đó đã được chữa khỏi hoàn toàn. Số ca nghi nhiễm là 101, số người cách ly là 35.221 người.

Hoàng Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN